'Đưa lan về rừng', phục hồi đa dạng sinh học rừng tự nhiên

'Đưa lan về rừng', phục hồi đa dạng sinh học rừng tự nhiên

Những năm gần đây, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lắk (Đắk Lắk) đẩy mạnh chương trình “Đưa lan về rừng”, đây là hoạt động đưa các loài lan vào trồng ở rừng tự nhiên nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng và đa dạng hóa sinh cảnh của rừng tự nhiên.

Đến nay, khoảng vài tấn lan thuộc nhiều loài được công ty tiếp nhận và trồng ở rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ. Sau 3 năm, những cây lan được công ty trồng trong rừng đã sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên.

potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015701.jpg
Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lắk chuẩn bị lan để đưa vào rừng trồng.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015734.jpg
Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lắk vận chuyển lan bằng đường thủy để tiếp cận diện tích rừng tự nhiên.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015724.jpg
Vận chuyển lan vào khu vực rừng tự nhiên.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015699.jpg
Nhân viên quản lý bảo vệ rừng gùi lan băng qua những ngọn đồi để đến khu vực trồng phù hợp.
vna-potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015718.jpg
Lực lượng quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lắk xác định các điểm trồng lan nhằm đảm bảo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015714.jpg
Nhân viên quản lý bảo vệ rừng ghép lan vào cây cao trong rừng tự nhiên.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015706.jpg
Sau 3 năm triển khai, những cây lan được trồng trong rừng đã sinh trưởng và phát triển tốt.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015705.jpg
Việc ghép lan lên cây rừng đòi hỏi người trồng vừa có thể lực tốt và am hiểu kỹ thuật ghép, trồng đối với mỗi loại lan để đảm bảo cây sống và phát triển sau khi được đưa về rừng.
potal-dak-lak-dua-lan-ve-rung-phuc-hoi-da-dang-sinh-hoc-rung-tu-nhien-8015703.jpg
Một cây lan kiếm do lực lượng quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Lắk trồng khoảng 2 năm đã ra hoa trong rừng tự nhiên.
Tuấn Anh/TTXVN