Đưa hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng Algeria

Tiếp nối các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm, chiều 22/2 (giờ địa phương), tại thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Trung tâm Thương mại Bab Ezzouar tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm Việt Nam với người tiêu dùng của quốc gia Bắc Phi.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng Algeria tìm hiểu thông tin về sản phẩm Việt tại sự kiện. 

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng chủ yếu là người dân thủ đô và đại diện một số doanh nghiệp nhập khẩu của Algeria. Tại sự kiện, người tiêu dùng Algeria được tìm hiểu về một số mặt hàng cà phê, nông sản và hàng tiêu dùng Việt Nam, nghe trình bày về cách thức chế biến cà phê cũng như thưởng thức các sản phẩm tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Algiers, bà Lê Ngọc Khánh Linh - cán bộ phụ trách Ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria - cho biết trong thời gian tới, song song với việc tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá hàng hóa Việt Nam theo diện rộng tại một số tỉnh, thành phố khác, Đại sứ quán sẽ nghiên cứu, đẩy mạnh hướng quảng bá theo chiều sâu, tập trung vào nhóm khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối hoặc hiệp hội sản xuất của Algeria.

Đại đa số khách hàng địa phương sau khi dùng thử các sản phẩm Việt Nam đều có cảm nhận tốt và đánh giá cao hương vị cũng như chất lượng sản phẩm. Đại diện một doanh nghiệp còn bày tỏ mong muốn được tham dự nhiều sự kiện tương tư tại Algeria để có thể tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm của Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu và giao thương giữa 2 nước.

Algeria được đánh giá là thị trường tiêu thụ lớn và nhiều tiềm năng đối với một số sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như cà phê, trà, hạt tiêu, hạt điều, gia vị, phi lê cá tra, phi lê cá basa... Trong đó, cà phê là thức uống được ưa chuộng và phổ biến nhất ở đất nước Bắc Phi với mức nhập khẩu trung bình 130.000 tấn cà phê hạt/năm.

Tin, ảnh: Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.