Đưa 3 nhóm hàng ra khỏi chương trình bình ổn giá

Hà Nội chính thức đưa 3 nhóm hàng ra khỏi chương trình bình ổn giá năm 2013, gồm: Thực phẩm chế biến, đường ăn và giấy vở học sinh.
Sở Công thương Hà Nội cho biết: Thành phố Hà Nội chính thức đưa 3 nhóm hàng ra khỏi chương trình bình ổn giá năm 2013, gồm: Thực phẩm chế biến, đường ăn và giấy vở học sinh.
Đưa 3 nhóm hàng ra khỏi chương trình bình ổn giá ảnh 1

Giấy vở học sinh bị đưa ra khỏi chương trình bình ổn giá năm 2013. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Theo cơ quan này, chương trình bình ổn giá của thành phố thực hiện từ năm 2010 nhằm bình ổn giá đối với 10 nhóm hàng hóa, góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu; từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, qua thực tế 3 năm thực hiện và căn cứ tình hình cung cầu hiện nay, 3 nhóm hàng trên không thực hiện cân đối cung cầu, ổn định giá cả do lượng hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến. Vì vậy, năm 2013, thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có chủ động thực hiện cân đối cung cầu, ổn định giá cả đối với 3 nhóm hàng này. Như vậy, năm nay, thành phố Hà Nội tập trung đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả 7 nhóm mặt hàng thiết yếu, với số lượng gồm: Gạo tẻ 5.500 tấn; thịt lợn 900 tấn; thịt gà 450 tấn; trứng gia cầm 6 triệu quả; thủy hải sản 300 tấn; dầu ăn 1,5 triệu lít; rau củ tươi 2000 tấn. Tổng số vốn thực hiện chương trình bình ổn giá là 318 tỷ đồng, đáp ứng bình quân 10% so với nhu cầu tổng mức 7 nhóm mặt hàng.Ngoài ra, các doanh nghiệp bằng nguồn vốn tự có chủ động tăng mức dự trữ lượng hàng đảm bảo tổng lượng hàng dự trữ đáp ứng được khoảng 20% so với tổng mức tiêu thụ của thành phố trong một tháng. Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá thực hiện quay vòng vốn liên tục để luôn đảm bảo lượng hàng hóa dự trữ tương ứng với số vốn được tạm ứng trong suốt quá trình tham gia chương trình của Thành phố. Nguồn vốn tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính thành phố với thời gian thực hiện từ tháng 5/2013 đến hết tháng 4 năm 2014.
Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.