Đưa 2.000 sinh viên, người lao động TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết

Sáng 12/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” Quý Mão đưa sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc trên địa bàn Thành phố. 

Chú thích ảnh
Sinh viên, người lao động tại chương trình.

2.000 vé xe miễn phí đã được phát tặng sinh viên và người lao động với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Những chuyến xe này sẽ đưa sinh viên, người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận).

Em Nguyễn Linh Chi quê ở Hà Tĩnh, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mong mỏi lớn nhất với mỗi sinh viên học xa quê là Tết được về nhà. Thế nhưng, do tác động của thiên tai, bão lũ và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công việc, kinh tế của nhiều gia đình nên mong ước này của em cũng như nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác trở nên xa xôi. Vì vậy, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi sinh viên.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết, năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát; nhịp sống, lao động, học tập sôi động trở lại, nhưng những tác động đến từ tình hình kinh tế, đặc biệt trong những tháng cuối năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người xa quê không thể trở về bên gia đình, nhất là trong dịp Tết cổ truyền, vì điều kiện kinh tế, hoặc nếu có thì cũng hết sức chắt chiu, chật vật.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương trao quà Tết cho sinh viên, người lao động trước giờ lên xe.

Với mong muốn sẻ chia và động viên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” Quý Mão thực sự là một hoạt động thiết thực sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của sinh viên và người lao động để họ được đoàn tụ với gia đình, đón Tết đầm ấm bên người thân. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua chương trình, sinh viên và người lao động sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn, ý nghĩa của sự sẻ chia, tình nhân ái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bao dung, nghĩa tình. Từ đó tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu để mỗi cá nhân trở thành một hạt nhân gắn kết, sẻ chia cùng tạo nên những câu chuyện đẹp, mang ý nghĩa nhân văn khá.

Chú thích ảnh
Sinh viên, người lao động chuẩn bị lên các chuyến xe về quê. 

“Chuyến xe mùa xuân” là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Thành Đoàn Thành phố) khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay chương trình đã hỗ trợ 58.925 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.