Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc xuống thấp nhất hơn 4 năm

Dự trữ ngoại tệ tính đến cuối tháng 2/2016 của Trung Quốc đã giảm 28,75 tỷ USD xuống còn 3.200 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.
Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc xuống thấp nhất hơn 4 năm ảnh 1

Trụ sở PBoC tại thủ đô Bắc Kinh ngày 19/1. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Mức giảm 28,75 tỷ USD là thấp hơn rất nhiều so với con số sụt giảm của tháng 1 và tháng 12/2015, cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang giảm bớt mức độ can thiệp để hỗ trợ đồng NDT khi tình trạng vốn rút khỏi thị trường nước này tạm lắng dịu.
Như vậy, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của hãng tin REUTERS dự đoán dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong tháng 2/2016 sẽ giảm 30 tỷ USD, từ mức 3.230 tỷ USD hồi cuối tháng 1/2016.
Năm 2015, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 513 tỷ USD, mức giảm hàng năm nhiều nhất trong lịch sử nước này, trong đó riêng tháng 12/2015 sụt giảm 107,9 tỷ USD.
Theo Kevin Lai, nhà kinh tế trưởng của Daiwa Capital Markets phụ trách khu vực châu Á (trừ Nhật Bản), trong tháng Hai vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai một loạt biện pháp hành chính, qua đó góp phần giảm bớt tình trạng vốn rút khỏi thị trường nước này.
Anh Quân (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.