Dự trữ dầu Mỹ tăng, giá 'vàng đen' đi xuống

Trong phiên giao dịch chiều 9/11, giá dầu thô đi xuống giữa bối cảnh dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Bên cạnh đó, mối lo ngại về sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Bơm dầu thô tại một cơ sở lọc dầu ở Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 27 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 9 xu Mỹ (0,1%) xuống 95,27 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 20 xu (0,2%) xuống 88,71 USD/thùng. Trong phiên 8/11, giá hai mặt hàng này đã giảm khoảng 3%.

Theo số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 4/11, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 5,6 triệu thùng, cao hơn ước tính tăng khoảng 1,4 triệu thùng của các nhà phân tích trước đó. 

Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management có trụ sở tại Thụy Sỹ, nhận định số liệu về đà tăng của lượng dầu tồn kho cho thấy nhu cầu tại Mỹ giảm. 

Tuần trước, thị trường đã nuôi hy vọng về khả năng Trung Quốc nới lỏng chính sách kiểm soát chặt dịch COVID-19, song cuối tuần trước, các quan chức y tế Trung Quốc đã tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách “Không COVID”.

Ngày 9/11, số ca mắc COVID-19 tại Quảng Châu và các thành phố khác của Trung Quốc tiếp tục tăng, với hàng triệu người được yêu cầu xét nghiệm COVID-19.

Theo nhà phân tích Tina Teng của công ty dịch vụ tài chính CMC Markets của Anh, dù nguồn cung thắt chặt, sự suy giảm nhu cầu tại Trung Quốc có tác động lớn đến thị trường dầu kỳ hạn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung. Các chiến lược gia hàng hóa của ngân hàng ING của Hà Lan lưu ý ngoài việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ đang tiếp tục cắt giảm sản lượng, nguồn cung dầu từ Nga cũng giảm khi lệnh cấm của châu Âu.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5/12 và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5/2, do vấn đề liên quan đến Ukraine.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.