Dự trữ của Mỹ giảm mạnh đẩy giá dầu thô trên thị trường châu Á đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 30/5 tại thị trường châu Á, giá dầu thô đi lên, sau khi báo cáo của Viện Xăng dầu Mỹ cho hay dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 40 xu (0,6%) lên 69,85 USD/thùng, sau khi giảm gần 1% trong phiên trước. Trong khi đó, giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) tăng 48 xu (0,8%) lên 59,29 USD/thùng.

Viện Xăng dầu Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này trong tuần tính đến ngày 24/5 đã giảm 5,3 triệu thùng, xuống 474,4 triệu thùng/ngày. Theo kế hoạch, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) sẽ công bố số liệu chính thức trong ngày 30/5.

Bên cạnh đó, giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nhà sản xuất khác và sự thu hẹp nguồn cung dầu từ Iran. 

Thống kê cho hay xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 5 đã giảm xuống khoảng 400.000 thùng/ngày, chưa đầy một nửa mức xuất khẩu của tháng 4, sau khi Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia này. 

Nhiều nhà phân tích dự báo kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC +, có thể được gia hạn tại cuộc họp vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, giữa lúc Saudi Arabia muốn tránh cho giá dầu giảm trở lại mức thấp hồi cuối năm 2018, thời điểm giá dầu thô Brent chạm mức thấp 50 USD/thùng. Kể từ khi OPEC+ bắt đầu giảm sản lượng vào tháng 1/2019, giá dầu thô đã tăng khoảng 30%. 

Mặc dù giá "vàng đen" đi lên trong phiên 30/5, nhưng theo giới quan sát, đà tăng của dầu thô có phần bị hạn chế do người ta ngày càng lo ngại rằng cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.