Những chiếc du thuyền bị bỏ hoang lâu ngày tại Hồ Tây đều trong tình trạng hoen rỉ, đồ đạc hỏng bỏ ngổn ngang, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng vẫn neo đậu hàng ngày, chiếm một phần diện tích của hồ, gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường.
Hàng loạt nhà nổi, du thuyền từng là những nhà hàng đông khách, nay đã bị bỏ hoang 4 năm tại nơi tập kết trên Hồ Tây, đang trở thành những đống sắt vụn trôi nổi trên mặt hồ, gây mất cảnh quan đô thị, nhưng vẫn chưa được xử lý.
Năm 2017, TP Hà Nội ra quyết định chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây. Các du thuyền từ khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi) phải di dời về vị trí tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân.
Có khoảng gần chục chiếc du thuyền bị bỏ hoang neo đậu tại điểm tập kết.
Cảnh hoang tàn, mục nát của các du thuyền.
Du thuyền Hải Đăng bị cháy ngày 2/5/2019, giờ trơ khung sắt rỉ.
Những thân tàu bong tróc, mục nát.
Nhà hàng nổi từng kinh doanh nhộn nhịp trên Hồ Tây, giờ nằm phơi sương gió.
Cả những chiếc thuyền thiên nga đạp nước hư hỏng cũng neo đậu tại vị trí tập kết.
Du thuyền bỏ hoang tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi tụ tập của các đối tượng tệ nạn xã hội.Một số du thuyền khi mưa bão có thể tự trôi vô định ra giữa hồ, khó kéo về vị trí cũ.Hiện vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể đối với những du thuyền bỏ hoang này.
Clip khung cảnh hàng loạt du thuyền bỏ hoang tại Hồ Tây:
Chiều 23/10, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình (Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ) đã tiếp nhận an toàn 4 ngư dân gặp nạn trên biển do một tàu cá cứu và đưa vào bờ.
Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447 ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại Hà Nội đạt 83%, góp phần giảm chôn lấp. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tồn lưu rác, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường chưa đồng đều.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.