Dù vẫn dành phần lớn thời gian để chỉ trích đối thủ là bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ và những người phản đối mình, nhưng lần này ông Trump đưa ra cái gọi là "Bản hợp đồng giữa Donald Trump và người dân Mỹ" với những đề xuất cải cách nhập cư mới và cho biết sẽ cắt giảm thuế 35% cho tầng lớp trung lưu của Mỹ ngay trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Ông Trump cùng “phó tướng” Mike Pence trong cuộc vận động ở Cleveland, Ohio hôm 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN |
Báo chí nhận xét bài phát biểu này nhằm thu hút trở lại sự chú ý của cử tri đối với những vấn đề chính sách sau khi quá tập trung vào những vấn đề riêng tư của ông Trump thời gian qua. Dù có nhiều tuyên bố được đưa ra nhưng nhìn chung ông Trump không đưa ra một chính sách quan trọng mới nào ngoài việc nhắc lại những kế hoạch đã nêu trước đó. Christina Reynolds, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, cho rằng bài phát biểu thể hiện tầm nhìn của ông Trump là "lan man, không tập trung, đầy thuyết âm mưu, tấn công báo chí và thiếu những câu trả lời thiết thực cho người dân Mỹ".
Trước đó, ngày 21/10 ông Trump tuyên bố dù thắng hay thua trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này thì "cũng hài lòng và không hối hận vì đã làm hết mình". Đây được cho là động thái nhằm xoa dịu cử tri sau khi từ chối không cam kết chấp nhận kết quả bầu cử tại buổi tranh luận trực tiếp thứ 3 và cũng là cuối cùng diễn ra vào tối 19/10 vừa qua. Còn theo các trợ lý trong ban vận động tranh cử của ông Trump, bài diễn văn này là "những lập luận cuối cùng" nhằm thuyết phục cử tri. Một số nhà phân tích còn nhận định "đây là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý trở lại những vấn đề ưu tiên của ông và tránh xa những tranh cãi đã đeo bám ông trong những tuần gần đây".
Trong khi đó, phát biểu với báo giới, ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton nói rằng bà không còn quan tâm đến việc ông Trump nói gì và sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề cần nêu. Bà Clinton cho biết bà đang tập trung vào việc giúp bầu các đại diện đảng Dân chủ khác cho dịp tranh ghế ở quốc hội cũng diễn ra vào ngày 8/11 tới.
Theo lịch trình, ông Trump và bà Clinton sẽ dành 16 ngày còn lại đi khắp các bang ở Mỹ nhằm thuyết phục những cử tri còn đang phân vân. Những bang có thể xảy ra tranh giành quyết liệt nhất được cho là Ohio, North Carolina, Florida và Pennsylvania. Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày thứ Ba (8/11) để quyết định xem ai trong số hai ứng cử viên này sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của họ, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2017.