Dư luận trong tuần: Kỷ lục số cơn bão trong năm 2017 và thưởng Tết 2018

Kỷ lục về số cơn bão trong năm 2017, thưởng Tết 2018 bao nhiêu và nở rộ dịch vụ tặng quà Noel là những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần qua.
Cuối năm vẫn còn bão
Hồi 4 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão Tembin cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115 km/giờ), giật cấp 14. Đây là cơn bão số 16 trong năm nay. Để ứng phó với cơn bão này, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động đối phó với bão số 16.
Dư luận trong tuần: Kỷ lục số cơn bão trong năm 2017 và thưởng Tết 2018 ảnh 1

Dự báo mới nhất về đường đi của cơn bão. Ảnh: KTVN

Như vậy, tính đến thời điểm này, với sự xuất hiện của bão Tembin trên biển Đông, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2017 được đánh giá là năm kỷ lục về số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới (với 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới).
Thông thường, trên biển Đông chỉ có khoảng 10 - 11 cơn bão hoạt động mỗi năm. Năm 2013 được cho là năm kỷ lục về số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông với 13 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, nhưng năm nay số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới đã vượt qua kỷ lục đó
Ghi nhận mới đây của phóng viên báo Tin tức từ đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, tháng 1-2/2018 vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam biển Đông. Khả năng cao mùa bão năm 2018 sẽ bắt đầu sớm ở khu vực Bắc biển Đông.
Mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 là bao nhiêu?
Thưởng Tết bao nhiêu luôn là vấn đề được người lao động dành sự quan tâm đặc biệt mỗi dịp cuối năm. Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhưng năm nay do có tháng nhuận, bây giờ đã cuối tháng 12 dương lịch (năm 2017); cộng thêm đó đã có doanh nghiệp, địa phương công bố mức thưởng Tết khiến vấn đề thưởng Tết càng trở nên “nóng”.
Theo thông tin báo chí đã đưa, mới đây Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố Cần Thơ đã tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và thưởng tết 2018 cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổng số có 89 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng bình quân từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng tùy theo khu vực. Trong đó mức cao nhất là 466 triệu đồng, còn mức thấp nhất là 200.000 đồng.
Hiện các địa phương trên cả nước cũng đang gấp rút xây dựng kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng và lo thưởng Tết Nguyên Đán 2018 cho người lao động. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã yêu cầu các địa phương trên cả nước tập hợp tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết 2018 của doanh nghiệp, gửi báo cáo lên Bộ trước ngày 31/12/2017.
Rộn ràng không khí Giáng sinh trên cả nước
Năm nay, dịp Noel rơi vào cuối tuần nên là cơ hội cho nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ đi chơi đón Giáng sinh. Để chuẩn bị đón Giáng sinh, trên các con đường, tuyến phố được trang hoàng rực rỡ từ vài tuần nay. Tại các giáo họ, giáo xứ trên cả nước, không khí mừng lễ Giáng sinh nhộn nhịp với niềm mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.
Dư luận trong tuần: Kỷ lục số cơn bão trong năm 2017 và thưởng Tết 2018 ảnh 2

Nhà thờ Lớn Hà Nội được trang hoàng lộng lẫy mừng Giáng sinh và năm mới 2018. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tối hôm qua, thứ 7, từng dòng người dổ về trung tâm thành phố, khu xóm đạo, thánh đường, nhà thờ để tận hưởng không khí Giáng sinh; nhất là các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hôm nay, ngày 24/12, dự kiến lượng người đổ về các khu vựa này, nhất là các nhà thờ lớn sẽ càng tăng hơn. 
Vào mùa Giáng sinh, giá dịch vụ ông già Noel cũng tăng lên từng ngày. Đặc biệt, giá dịch tặng quà vào đêm Noel càng lúc càng nóng dần lên, bảng giá dịch vụ cũng tăng cao từ 30-60 % so với những ngày trước đó. Để đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của khách hàng, “ông già Noel” bây giờ không chỉ “tặng qua” tận nơi cho các bé, mà còn  sẵn sàng kể chuyện, chụp ảnh, giao lưu, kể chuyện hài... cho bé. 
Hoàng Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.