Dư luận thế giới lên án tình trạng bạo lực tại Đông Jerusalem

Ngày 15/4, dư luận thế giới đã đồng loạt lên án tình trạng bạo lực tại Đông Jerusalem, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc đụng độ tại khu vực Đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Nayef Al-Hajraf lên án hành động của cảnh sát Israel nhằm vào các tín đồ Hồi giáo Palestine tại đền thờ Al-Aqsa (theo cách gọi của người Hồi giáo, còn người Do Thái gọi là Núi Đền). Theo ông Hajraf, việc hàng trăm tín đồ Hồi giáo bị bắt và/hoặc bị thương là không thể chấp nhận được. Người đứng đầu GCC nhấn mạnh các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo cần phải được tôn trọng và Israel cần ngừng ngay các hành động hiện nay. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tình hình tại Đông Jerusalem ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

Mỹ, quốc gia đồng minh của Israel, cũng lên tiếng về các vụ đụng độ tại Đông Jerusalem giữa cảnh sát Israel với các tín đồ Hồi giáo người Palestine. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ Mỹ “quan ngại sâu sắc” sau khi có hơn 150 người bị thương trong các vụ đụng độ ở đền Al-Aqsa. Ông Price kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động khiêu khích và gây phức tạp tình hình; đồng thời hối thúc giới chức Israel và Palestine hợp tác hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy ra tuyên bố chung lên án tình trạng bạo lực tại Đông Jerusalem. Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa cũng như tránh sử dụng bạo lực và mọi hình thức khiêu khích”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố lên án hành động của các lực lượng an ninh Israel tại các vùng lãnh thổ của người Palestine và bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Trước đó, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát Israel và hàng nghìn người Palestine tại khu vực đền thờ Al Aqsa, hay còn gọi là Núi Đền, khiến nhiều người bị thương. Phía Palestine cho biết số người bị thương là 152 người, trong khi thông tin từ Israel là 120 người. Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh hàng vạn người thuộc 3 tôn giáo cùng đang đổ về thành cổ Jerusalem do năm nay tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ phục sinh của Cơ đốc giáo.

Lan Nhi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.