Dư luận quốc tế lên án vụ đánh bom liên hoàn tại Jakarta

Bộ ngoại giao các nước đã lên tiếng chỉ trích loạt vụ tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân.
Dư luận quốc tế lên án vụ đánh bom liên hoàn tại Jakarta ảnh 1

Cảnh sát gác gần quán cà phê Starbucks sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Indonesia đang nghi ngờ một nhóm ở Indonesia có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành vụ đánh bom liên hoàn và nã súng tại trung tâm thủ đô Jakarta trưa 14/1, và cách thức tấn công được cho là "sao chép" vụ tấn công tại thủ đô Paris của Pháp tháng 11 vừa qua.

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Anton Charliyan cho biết cảnh sát "rất nghi ngờ thủ phạm là một nhóm có liên hệ với IS ở Indonesia". Theo ông, Charliyan, nhóm này trước đó đã đe dọa sẽ có một vụ tấn công "phối hợp" ở Indonesia, và cảnh sát đã tăng cường an ninh trước thềm Năm mới 2016. Trong tháng 12 vừa qua, cảnh sát cũng đã phá một loạt âm mưu tấn công khủng bố, trong đó một số vụ được cho là liên quan đến IS.

Ông Charliyan cũng nhận định "từ những gì quan sát được tại hiện trường, nhóm trên thực hiện vụ tấn công tại Jakarta theo cách thức vụ tấn công tại Paris".
Loạt vụ tấn công xảy ra tại Jakarta trưa 14/1, trong đó 7 vụ đánh bom liên hoàn tại trung tâm thương mại Sarinah và một cuộc đọ súng bên ngoài một quán cà phê Starbucks đối diện với trung tâm thương mại này. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ này.

Trong phản ứng về vụ tấn công tại Jakarta, chiều 14/1, Bộ Ngoại giao Australia đã ra tuyên bố lên án hành động khủng bố tại thủ đô của Indonesia. Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng Indonesia Marsudi ngay sau vụ việc và đề nghị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ điều gì mà Indonesia cần để đối phó với các cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Australia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ thiệt hại về người và vật chất, đồng thời khuyến cáo công dân Australia ở Indonesia tránh khu vực đông người ở trung tâm Jakarta và tuân thủ mọi chỉ dẫn của nhà chức trách địa phương.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore cũng ra tuyên bố lên án loạt vụ tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tuyên bố khẳng định Singapore ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Indonesia truy tìm và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Một số quan chức Singapore cũng gửi lời chia buồn qua trang mạng Facebook.

Cũng trong tuyên bố lên án vụ tấn công tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ "đoàn kết với Indonesia" và cho biết Bộ này đang theo dõi sát sao tình hình và liên lạc với nhà chức trách Indonesia.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh Philippines bày tỏ lo ngại "mối đe dọa khủng bố đang nổi lên" sau loạt vụ tấn công tại Jakarta, kêu gọi người dân đề cao cảnh giác và hỗ trợ lực lượng an ninh đối phó với mối đe dọa này. Người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Philiplies, Đại tá Restituto Padilla cho biết Các lực lượng vũ trang và cảnh sát nước này đang tiếp tục theo dõi "những nguy cơ bất thường" từ các nhóm khủng bố trong nước như nhóm Các tay súng Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) và Abu Sayyaf. Cả hai nhóm này đều đã tuyên bố đi theo IS.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.