Dư luận hoan nghênh thỏa thuận mở lại Keasong

Ngay sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp chung Keasong vào ngày 14/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ hoan nghênh động thái này.
Ngay sau khi hai miền Triều Tiên đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp chung Keasong vào ngày 14/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ hoan nghênh động thái này.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon cho biết: "Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa hai miền Triều Tiên về việc mở lại khu công nghiệp chung Keasong, cho rằng đây là một diễn biến tích cực. Khu công nghiệp là một minh chứng thành công của sự hợp tác và là cầu nối giữa hai miền Triều Tiên.

Dư luận hoan nghênh thỏa thuận mở lại Keasong ảnh 1

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Ki-woong và Trưởng đoàn CHDCND Triều Tiên Pak Chol-su tại cuộc đàm phán thứ 7. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thư ký Ban Ki-moon hy vọng khu công nghiệp sẽ hoạt động bình thường trở lại một cách nhanh nhất có thể và sẽ không bị ngưng trệ trong tương lai". Ông cũng trông đợi hoạt động của khu công nghiệp sẽ là chất xúc tác cho các bước phát triển khác, hướng tới xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Mỹ cũng ngay lập tức hoan nghênh kế hoạch cho hoạt động trở lại khu công nghiệp Keasong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết: "Từ lâu chúng tôi đã ủng hộ việc cải thiện quan hệ liên Triều và rất vui mừng trước việc Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí mở lại khu công nghiệp chung Keasong".

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cho biết bà hy vọng thỏa thuận mới này sẽ "mở ra sự khởi đầu mới cho quan hệ hai miền".

Giới phân tích nhận định thỏa thuận trên "là một dấu hiệu tốt giúp hai bên giải quyết các vấn đề đang tồn tại".

Tại vòng đàm phán cấp chuyên viên lần thứ 7 vào ngày 14/8, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận 5 điểm về việc mở lại càng sớm càng tốt khu công nghiệp chung Kaesong bị ngừng hoạt động hơn 4 tháng qua. Hai bên cam kết không để tái diễn việc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, đồng thời thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp này. Một ủy ban chung sẽ được thành lập để thảo luận về bồi thường thiệt hại kinh tế do khu công nghiệp bị đóng cửa. Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được thời gian cụ thể mở lại hoạt động của khu công nghiệp này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.