Dữ liệu mới: 1/44 trẻ em Mỹ bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỷ

Các số liệu mới được công bố ngày 2/12 cho thấy nhiều trẻ em Mỹ đang được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ hơn và ở độ tuổi trẻ hơn.
Chú thích ảnh
Một em bé Mỹ trong ngày đầu tiên đi học ở Flin, bang Michigan vào 4/8/2021. Ảnh: AP  

Trong một phân tích dữ liệu năm 2018 từ một loạt tiểu bang, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) phát hiện ra rằng trong số trẻ 8 tuổi, cứ 44 trẻ thì có 1 trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Tỷ lệ này tăng so với mức 1/54 trường hợp được xác định mắc chứng tự kỷ vào năm 2016.

Số lượng trẻ tự kỷ ở Mỹ đã gia tăng trong vài năm gần đây, nhưng các chuyên gia tin rằng điều đó phản ánh nhận thức trong cộng đồng nhiều hơn về căn bệnh và tình trạng sẵn có rộng rãi hơn của các dịch vụ để điều trị tình trạng này chứ không phải là sự gia tăng thực sự về số lượng trẻ bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, một báo cáo khác của CDC cũng được công bố ngày 2/12 cho biết, trẻ em 4 tuổi có nguy cơ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào năm 2018 cao hơn 50% so với năm 2014.

Kelly Shaw, nhà nghiên cứu và đồng tác giả của CDC cho biết: “Có một số tiến bộ đang diễn ra và những đứa trẻ tự kỷ được nhận diện sớm hơn, các em có thể tiếp cận các dịch vụ để cải thiện kết quả phát triển của mình sớm hơn”.

Geraldine Dawson, giám đốc Trung tâm Tự kỷ và Phát triển Não bộ của Đại học Duke, cho biết ước tính mới tương tự như ước tính được tìm thấy trong nghiên cứu dựa trên việc sàng lọc một lượng lớn trẻ em hơn là những trẻ đã được chẩn đoán. Do đó, bà nói rằng con số này có thể gần với việc phản ánh tình trạng tự kỷ thực sự ở trẻ em Mỹ hơn so với những ước tính trước đó.

Các báo cáo của CDC dựa trên dữ liệu từ các quận và các cộng đồng khác ở 11 tiểu bang, trong đó một số tiểu bang có nhiều khu dân cư đô thị hơn, nơi tỷ lệ tự kỷ có xu hướng cao hơn. Các tác giả cho biết tỷ lệ là ước tính và không nhất thiết phản ánh toàn bộ tình hình ở nước Mỹ.

Tỷ lệ mắc chứng tự kỷ trong phân tích trên cũng rất khác nhau - từ 1/26 ở California, nơi có nhiều dịch vụ, đến 1/60 ở Missouri.

Nhìn chung, tỷ lệ hiện mắc chứng tự kỷ tương tự nhau giữa các chủng tộc và sắc tộc, nhưng tỷ lệ này cao hơn ở trẻ em da đen ở hai địa điểm là Maryland và Minnesota. Cho đến gần đây, dữ liệu của Mỹ vẫn cho thấy tỷ lệ mắc tự kỷ ở trẻ em da trắng cao hơn.

Tại địa điểm thứ ba, Utah, tỷ lệ trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp cao hơn so với trẻ từ các gia đình giàu có hơn, đảo ngược xu hướng lâu nay – theo đồng tác giả báo cáo Amanda Bakian, một nhà nghiên cứu của Đại học Utah. .

Bà Bakian nói rằng tình trạng này có thể phản ánh mức độ bao phủ nhiều hơn của các dịch vụ chăm sóc trẻ tự kỷ trong chương trình Medicaid và của các công ty bảo hiểm y tế tư nhân.
 

Thu Hằng (AP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.