Các chiến sĩ làm công việc tẩm liệm, trao tro cốt đã được trải nghiệm một tour du lịch tri ân trong 2 ngày 23-24/12 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và công ty Đất Việt Tour đã tổ chức chuyến du lịch 2 ngày cho gần 200 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ công tác đặc biệt trong đại dịch COVID-19 tại thành phố đi thăm quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca tử vong tăng cao, Quân khu 7 và Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp xử lý, bảo quản, khâm liệm, hoả táng thi hài và vận chuyển, bàn giao tro cốt cho bệnh nhân tử vong.
“Với đạo lý, truyền thống dân tộc “nghĩa tử là nghĩa tận” và chấp hành mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh đã làm việc liên tục ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ rất chu đáo, tận tâm xem người đã mất như người thân của mình, góp phần động viên, xoa dịu nỗi đau của các gia đình không may mắn trong dịch bệnh”, Thượng tá Nguyễn Văn Trung nói.
Binh nhất Phan Thanh Hiếu, Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trong đỉnh điểm dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, các đội khâm liệm, hỏa táng của đơn vị luôn làm việc 24/24 giờ, rất căng thẳng. Chúng tôi luôn xác định, nghĩa tử là nghĩa tận nên trong thời gian qua, chúng tôi luôn thực hiện tốt nhất khả năng của chính mình. Chuyến du lịch hôm nay, chúng tôi cảm thấy rất vui và bớt phần nào áp lực trong công việc”, binh nhất Phan Thanh Hiếu nói.
Báo Tin tức xin gửi những hình ảnh đáng nhớ tổ công tác đặc biệt của TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Điểm đến đầu tiên của cácc chiến sĩ là khu căn cứ Minh Đạm. Tại đây, các chiến sĩ đã thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Minh Đạm là khu căn cứ quan trọng của tỉnh Bà Rịa Long Khánh thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nơi dừng chân của các lực lượng cách mạng, là nơi cơ quan thường vụ Huyện ủy Long Đất hoạt động để lãnh đạo phong trào kháng chiến của nhân dân địa phương trong suốt các thời kỳ cách mạng.
Các chiến sĩ trẻ của TP Hồ Chí Minh đã thắp những nén nhang để tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, độc lập cho dân tộc.
Đền thờ liệt sỹ Minh Đạm được xây dựng quy mô trên diện tích gần 2 ha. Nơi đây đang thờ 2.692 liệt sĩ của hai huyện Long Điền, Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc...
Sau khi thắp hương và tham quan tại Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm, các chiến sĩ bắt đầu đi tham quan tìm hiểu về khu căn cứ lịch sử cách mạng Minh Đạm.
Muốn tham quan Khu căn cứ lịch sử cách mạng Minh Đạm, các chiến sĩ phải đi bộ và leo núi.
Ngoài các chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định tham gia tour du lịch này, còn có các bạn dân quân tự vệ đang làm công tác chống dịch tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Sau 4 tháng làm nhiệm vụ căng thẳng là tẩm niệm, hỏa táng và trao tro cốt về cho người thân của các nạn nhân mắc COVID-19, đây lần đầu tiên các chiến sĩ có được những ngày nghỉ ngơi đáng nhớ.
Tại khu căn cứ lịch sử cách mạng Minh Đạm, các chiến sĩ trẻ được nghe kể về tên của khu căn cứ lấy tên của hai đồng chí là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm. Hai ông nguyên là Bí thư và Phó Bí thư huyện Uỷ Long Điền, hy sinh ngày 17/01/1948 khi đi công tác mật và bị thực dân Pháp phục kích tại khu vực chùa Đá Vàng thuộc huyện Long Điền ngày nay.