Di sản văn hóa Việt Nam thu hút khách du lịch Nhật Bản

Tối 8/11, tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Viện di sản thế giới của Nhật Bản tổ chức Hội thảo di sản thế giới của Việt Nam và UNESCO.

Tham dự hội thảo có Đại sứ Vũ Hồng Nam, Chủ tịch Viện di sản thế giới Nhật Bản Todashi Sugaya, cùng hơn 100 người là đại diện của các công ty du lịch Việt Nam, Nhật Bản, Hiệp hội du lịch Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Vũ Hồng Nam cho rằng giữa Việt Nam và Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại có những nét tương đồng trong văn hóa. Phố cổ Hội An, di sản thế giới của Việt Nam là một trong các minh chứng mang đậm dấu ấn của văn hóa Nhật Bản đã du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 16. Đây cũng là dấu mốc cho sự phát triển quan hệ hai nước. Trong số gần 1 triệu khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam có tới 60-70% đến với Hội An. Hội An là di sản, niềm tự hào không riêng của Việt Nam mà của cả thế giới trong đó có Nhật Bản.

Đại sứ nhấn mạnh, hai nước có nhiều di sản thế giới, đây là tài sản quý báu, do đó, cần phải có những dự án du lịch tương ứng nhằm vừa phát triển kinh tế vừa phát triển giao lưu văn hóa.

Tại hội thảo, Vụ phó Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Trần Quốc Khánh đã giới thiệu tiềm năng di sản của Việt Nam với 38 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới, trong đó có 8 di sản vật thể và di sản phi vật thể. Điều này đã tạo sự hấp dẫn của Việt Nam thu hút khách du lịch Nhật Bản và các nước. Hiện nay, trong 13 triệu khách du lịch đến với Việt Nam có khoảng 800.000 khách du lịch người Nhật Bản. Dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu khách du lịch Nhật Bản đến với Việt Nam. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Việt Nam đồng thời với việc bảo tồn, phát huy di sản sẽ đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, củng cố dịch vụ tour, đào tạo lực lượng nhân sự chuyên nghiệp…

Chú thích ảnh
Tài liệu quảng bá du lịch và di sản Việt Nam tại Hội thảo. 

Chủ tịch Viện di sản thế giới Nhật Bản Todashi Sugaya cũng giới thiệu về di sản thế giới của Nhật Bản và bày tỏ vui mừng khi khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản những năm gần đây tăng đáng kể. Theo báo cáo công bố của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng du khách Việt Nam tới Nhật Bản trong tháng 7/2019 đã ghi nhận mức tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40.800 lượt người. Ông Todashi Sugaya hy vọng, di sản hai nước tiếp tục đóng góp cho du lịch phát triển.

Tại buổi hội thảo, đại biểu và khách mời tham dự đã được thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ - di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, do các nghệ sĩ dân ca quan họ tỉnh Bắc Giang biểu diễn trong trang phục truyền thống liền anh, liền chị.

Nhân dịp này, một số công ty du lịch của Nhật Bản đã tìm hiểu để hợp tác trong lĩnh vực du lịch với các tỉnh Bắc Giang, Quảng Trị, Bắc Ninh, Bình Thuận… sau khi xem các sản phẩm du lịch được trưng bày tại Hội thảo.

Tin, ảnh: Thành Hữu (P/v TTXVN tại Tokyo)
Nhật Bản tin tưởng tiềm năng hợp tác phát triển tại các địa phương Việt Nam
Nhật Bản tin tưởng tiềm năng hợp tác phát triển tại các địa phương Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản ngày 8/11 đã tổ chức chương trình đối thoại hợp tác kinh tế giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN