Đà Nẵng: Nhiều sự kiện văn hoá, du lịch đặc sắc
Nhiều gia đình diện áo dài truyền thống cùng dạo chơi, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc bên đường hoa Xuân và các tiểu cảnh trang trí Tết rực rỡ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/2/2026), tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố ước đạt khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%; khách nội địa ước đạt khoảng 590.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65 - 70%; riêng khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt khoảng 85%.
Trong dịp Tết, có 4 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa, đưa khoảng 4.200 du khách và 2.300 thuyền viên đến từ các quốc gia như: Anh, Pháp, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Đức… tham quan các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng và khu vực lân cận như: danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, rừng dừa Cẩm Thanh.
Du khách lưu giữ những hình ảnh đẹp ngày đầu xuân ở làng sinh thái Hương Trà (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố, việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc cùng các chương trình kích cầu, kết hợp thời tiết thuận lợi đã góp phần thu hút du khách. Công tác kiểm tra, quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tăng cường từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm đúng quy định. Các lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Thành phố tổ chức trang trí hoa tại nhiều vị trí như: Khu vực Trung tâm Hành chính thành phố; các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, 2 Tháng 9, Võ Văn Kiệt; các bùng binh lớn…nhằm phục vụ người dân và du khách. Cầu Rồng tổ chức phun nước, phun lửa vào các đêm từ ngày 13 đến ngày 22/2/2026; riêng đêm Giao thừa (16/2/2026) chỉ thực hiện phun nước vào lúc 24 giờ.
Cầu Sông Hàn quay nhịp thông thuyền vào các đêm 14, 15, 17, 18, 21 và 22/2/2026. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức chợ hoa Tết, trang trí đường hoa; đồng thời vận động người dân trang trí đèn, hoa tại khu dân cư, góp phần tạo không khí đón Xuân. Khu du lịch Sun World Ba Na Hills tổ chức Lễ hội hoa Tulip (từ ngày 5/2 - 31/3/2026) cùng các hoạt động truyền thống như gieo quẻ đầu năm, xin chữ ông đồ, múa lân. Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức Lễ hội Thần Tài 2026 với các chương trình văn hóa dân gian. Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức phiên chợ ngày Tết 2026 "Rước mã khai Xuân" và triển lãm "Ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng".
Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Căn cứ Nước Oa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng kiểm tra công tác đón khách tại các khu, điểm du lịch; chấn chỉnh tình trạng hàng rong, chèo kéo khách; bảo đảm vệ sinh môi trường. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển được tăng cường; bố trí lực lượng giám sát, lắp đặt bảng cảnh báo, tuyên truyền trên hệ thống loa ven biển và các kênh thông tin.
Thanh Hóa: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh nổi tiếng hút khách
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày (từ ngày 14 - 22/2, tức ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng), tỉnh Thanh Hóa ước đón 690 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của đông đảo du khách, trong đó Di tích Phủ Na đón trên 50 nghìn lượt khách; Đền Cửa Đặt đón trên 48 nghìn lượt khách; Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và khu du lịch biển Sầm Sơn đón 18,6 nghìn lượt khách; Di tích lịch sử Lam Kinh đón trên 27 nghìn lượt khách...
Tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, công tác tổ chức lễ hội đầu xuân được Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán. Các hoạt động dâng hương, dâng lễ được khuyến khích theo hướng trang trọng, tiết kiệm, đúng nghi thức.
Tại Di tích Phủ Na (xã Xuân Du) - trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu tiêu biểu ở xứ Thanh, mỗi ngày lượng người đến chiêm bái, thực hành tín ngưỡng luôn đông đúc. Tại đây, các hoạt động tín ngưỡng được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm và thuần phong mỹ tục. Ban quản lý Di tích đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hoạt động kêu thay vái đỡ, không xem quẻ rút thẻ, bói toán và tổ chức các trò chơi trá hình trong di tích.
Cây nêu ngày Tết tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Để bảo đảm mùa lễ hội đầu xuân diễn ra an toàn, văn minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức lễ hội, thực hành tín ngưỡng của nhân dân tại các di tích năm 2026. Trong đó tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ hội đúng quy định của pháp luật cũng như giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tôn trọng thuần phong mỹ tục.
Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được tăng cường; việc sắp xếp khu vực kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết giá và bán đúng giá... được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ du khách, góp phần tạo ấn tượng về điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.
Với phương châm lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm và bản sắc xứ Thanh làm cốt lõi, năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 49,5 nghìn tỷ đồng.