Du lịch Việt Nam thu hút người dân Bangladesh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, là một quốc gia đang phát triển ở Nam Á với hơn 160 triệu dân, nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, số lượng người dân có thu nhập cao ngày càng tăng, Bangladesh đang dần trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các công ty du lịch Việt Nam.

Du lịch Việt Nam thu hút người dân Bangladesh ảnh 1

Đại sứ Việt Nam Trần Văn Khoa dự Lễ khai mạc hội chợ.Ảnh: Huy Bình/Pv TTXVN tại Bangladesh

Nắm bắt được xu hướng đó, nhiều công ty du lịch Việt Nam đã sang tìm hiểu và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Bangladesh nhằm nâng cao hơn nữa số lượng khách du lịch Bangladesh tới Việt Nam.

Trong những nỗ lực đó, từ ngày 19-21/4, công ty ATE Việt Nam đã tham gia Hội chợ Du lịch và lữ hành Bangladesh 2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bangabandhu, thủ đô Dhaka. Lễ khai mạc hội chợ đã diễn ra trang trọng vào sáng 19/4 với sự tham dự của các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Bangladesh và đại sứ của nhiều nước. Sau Lễ khai mạc, các vị quan khách đã tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Trong số gian hàng các nước tham dự hội chợ, gian hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bộ, ngành, người dân và các doanh nghiệp sở tại. Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Bangladesh A.K.M. Shajahan Kamal đã tới tham quan gian hàng và bày tỏ sự quan tâm đối với các sản phẩm và điểm đến du lịch của Việt Nam.

Hai nước Việt Nam và Bangladesh có nhiều lợi thế và cơ hội lớn để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Hai nước có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, khí hậu. Hai nước đều được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp và có đường bờ biển dài. Đặc biệt, người dân Bangladesh luôn dành cho đất nước và con người Việt Nam nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp.

Ông Muhammad Rezaul Karim, Tổng Giám đốc Công ty Sky Holidays của Bangladesh cho biết ông đã đến Việt Nam và tới thăm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, trong đó, ông ấn tượng nhất với Vịnh Hạ Long. Ông đánh giá du lịch Việt Nam có cơ hội phát triển rất lớn tại thị trường Bangladesh bởi người dân nước này rất yêu quý Việt Nam và ngày càng nhiều người Bangladesh có xu hướng đi du lịch nước ngoài, trong đó Việt Nam là một trong những sự lựa chọn của họ.

Du lịch Việt Nam thu hút người dân Bangladesh ảnh 2

Bộ trưởng Hàng không dân dụng và Du lịch Bangladesh thăm gian hàng Việt Nam.Ảnh: Huy Bình/Pv TTXVN tại Bangladesh

Qua ba ngày diễn ra hội chợ, đã có hàng nghìn lượt khách tới tham quan, tìm hiểu và trao đổi tại gian hàng Việt Nam. Hầu hết khách hàng rất quan tâm các tour đến Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, Nha Trang, Mũi Né…, hứa hẹn cho thấy thị trường Bangladesh đem lại cơ hội kinh doanh rất lớn cho các công ty du lịch của Việt Nam.

Tuy nhiên, từ trước tới nay, chưa nhiều công ty du lịch Việt Nam quan tâm tới thị trường này. Theo bà Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ATE Việt Nam, một trong những nguyên nhân đó là do chưa có đường bay thẳng giữa hai nước khiến giá thành tour đội lên cao. Ngoài ra, nhiều công ty du lịch Việt Nam chưa có nhiều thông tin về thị trường Bangladesh hoặc thông tin một chiều, chưa chính xác.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ông Trần Văn Khoa, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí về sự cần thiết thiết lập đường bay thẳng và các cơ quan liên quan của hai bên đang tiếp tục thúc đẩy vấn đề này.

Bên cạnh đó, Đại sứ Trần Văn Khoa nhấn mạnh các công ty du lịch và lữ hành của Việt Nam cần mạnh dạn tiếp cận thị trường này, tăng cường trao đổi, gặp gỡ các đối tác Bangladesh để có đầy đủ thông tin hơn về thị trường này, đồng thời thiết kế các tour du lịch phù hợp với người dân hai nước, qua đó nâng cao hơn nữa số lượng khách du lịch của mỗi nước tới đất nước của nhau.

Hội chợ Du lịch và lữ hành Bangladesh là hội chợ quốc tế có quy mô lớn nhất tại Bangladesh và được tổ chức thường niên. Năm nay, hội chợ có sự tham gia của các công ty du lịch và lữ hành đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia,  Singapore, Việt Nam, Campuchia, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives và Bangladesh.

Hội chợ là cơ hội tốt để các công ty du lịch và lữ hành giới thiệu các sản phẩm và điểm đến du lịch, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác nhằm tăng cường quảng bá du lịch của mỗi nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.