Du lich nội địa đắt đỏ đối với người dân New Zealand

Một cuộc khảo sát mới đây của Cơ quan Du lịch New Zealand cho thấy giá du lịch nội địa còn quá cao so với thu nhập của một số người dân địa phương, trong bối cảnh ngành du lich nước này đang gặp nhiều khó khăn do vắng bóng du khách quốc tế.
Chú thích ảnh
Giá du lịch nội địa còn quá cao so với thu nhập của một số người dân New Zealand. Ảnh: Nz Herald

Cuộc khảo sát được thực hiện nhằm giúp ngành du lịch New Zealand có các điều chỉnh cần thiết trước các tác động nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Việc các nước đóng cửa biên giới và không còn du khách nước ngoài trong 10 tháng qua đã khiến nước này thiệt hại hơn 9 tỷ USD/năm.

Bộ trưởng Du lịch New Zealand Stuart Nash cho biết, nhiều khách du lịch trong nước phàn nàn về một số tour du lịch quá đắt đỏ, bày tỏ mong muốn có các trải nghiệm khác với khách du lịch quốc tế và được “cá nhân hóa” nhiều hơn.

Nhiều người tham gia khảo sát cho biết giá một số tour du lịch trong nước vượt quá khả năng chi trả của họ, nhất là khi đi du lịch cả gia đình. Trong khi đó, một số công ty du lịch tập trung quá nhiều vào lợi nhuận và bỏ qua chất lượng của các trải nghiệm. 

Khảo sát cho thấy so với du khách nước ngoài, du khách trong nước có nhu cầu được khám phá sâu hơn về danh lam thắng cảnh trong nước, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa địa phương, và tăng cường thêm các mối liên hệ cá nhân.

Họ cũng mong muốn có những trải nghiệm độc đáo hơn. Lý tưởng là các tour du lịch được cá nhân hóa, kết hợp các hoạt động như đi bộ, đạp xe, trải nghiệm các món ăn địa phương, cùng với các sự kiện như biểu diễn văn hóa, lễ hội hoặc thể thao.

Ông Nash nhận xét, người dân New Zealand sẵn sàng giúp ngành du lịch duy trì hoạt động. Nhưng ngành này cũng cần phải điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Nguyễn Minh - (P/v TTXVN tại Sydney)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.