Du lịch Lào Cai vào nhóm doanh thu trên 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, 6 tháng đầu năm, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được đà phục hồi và phát triển.
Chú thích ảnh
Khách tham quan đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương" với độ cao 3.143m. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Với lượng khách tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, Lào Cai lọt tốp các địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2023 với mức thu trên 10.000 tỷ đồng trở lên.

Trong 6 tháng qua, Lào Cai đã đón hơn 3,7 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt 10.813 tỷ đồng, tăng 90%. Trong đó, du khách đến Lào Cai tập trung chủ yếu vào các địa bàn trọng điểm như thị xã Sa Pa với khoảng 1,5 triệu lượt, thành phố Lào Cai 1,6 triệu lượt; huyện Bắc Hà đón khoảng 370.000 lượt khách; huyện Bảo Yên 600.000 lượt khách, huyện Bát Xát khoảng 146.000 lượt khách...

Du lịch Lào Cai cũng đón tín hiệu vui khác khi lao động trong lĩnh vực du lịch của địa phương đã trở lại và tăng nhanh trên toàn toàn tỉnh sau thời gian dài thiếu hụt nhân lực do chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 với khoảng 28.500 lao động.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Mở đầu là "Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên đến tỉnh Lào Cai năm 2023" tại Ga Lào Cai với khoảng 400 khách. Trong đó, có khoảng hơn 300 khách quốc tế đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha... đi tàu hỏa đến địa phương trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch và chào đón năm mới 2023. 

Hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903 - 2023), các lễ hội như: "Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa năm 2023", "Festival hoa hồng" và "Carnaval văn hóa Tây Bắc Sa Pa - Xứ sở tình yêu"... đã được địa phương tổ chức công phu, hoành tráng, thu hút lượng lớn khách đến tham quan, trải nghiệm. 

Bên cạnh đó, các chương trình như: “Sắc mận Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Xuân”, "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè 2023" với giải đua ngựa truyền thống độc đáo, riêng có đã mang đến cho du khách cơ hội khám phá, tìm hiểu nét đẹp văn hóa dân tộc trên địa bàn thông qua những lễ hội, di tích lịch sử, trang phục, nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bắc Hà.

Địa phương cũng tích cực tham gia các hội chợ, hội nghị, kết nối quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành trong và ngoài tỉnh như Tuần Văn hóa Tây Bắc mở rộng, Hội Chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội năm 2023... nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch, sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp để thu hút du khách.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.