Du lịch Đông Nam Á bước vào giai đoạn bùng nổ mới

Theo Nhật báo kinh tế Trung Quốc, ngành du lịch Đông Nam Á đang trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu, ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 và hướng tới giai đoạn nâng cấp toàn diện từ năm 2025.
Chú thích ảnh
Phố cổ Hội An (Quảng Nam, Việt Nam) là nơi nhiều du khách lựa chọn là điểm đến vui chơi, tham quan, tìm hiểu về lịch sử văn hóa, kiến trúc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các quốc gia khu vực Đông Nam Á đẩy mạnh chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Dự báo đến cuối năm 2025, khu vực sẽ thu hút hơn 120 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 350 tỷ USD, đóng góp 8,5% GDP khu vực.

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia là những quốc gia có tăng trưởng du lịch dẫn đầu khu vực. Năm 2024, Thái Lan đón 35,54 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 49,4 tỷ USD. Việt Nam thu hút 17,5 triệu lượt khách quốc tế. Malaysia gây ấn tượng với 22,3 tỷ USD doanh thu.

Khách Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng, chiếm hơn 25% doanh thu du lịch khu vực. Trong hai tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 956.000 lượt khách Trung Quốc (tăng 77,8%), Thái Lan đón 662.000 lượt trong tháng 1/2025, chiếm 18% tổng khách quốc tế. Malaysia đặt mục tiêu 5 triệu lượt khách Trung Quốc năm 2025, Campuchia kỳ vọng vượt 1 triệu lượt.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang thúc đẩy kế hoạch "thị thực du lịch duy nhất" để đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, dự kiến áp dụng thị thực điện tử chung từ 2026. Bên cạnh đó, Thái Lan gia hạn thời gian lưu trú miễn thị thực lên 60 ngày, Malaysia triển khai thị thực hỗn hợp "y tế + du lịch".

Công nghệ giúp nâng cao trải nghiệm du lịch. Sân bay Changi của Singapore áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) theo dõi hành lý, giảm sai số xuống 0,03%. Bali của Indonesia dùng blockchain tối ưu chuỗi cung ứng khách sạn, giảm 18% tiêu thụ năng lượng. Thái Lan đẩy mạnh "thị thực du mục kỹ thuật số" thu hút lao động từ xa. Dự kiến, thị trường du lịch trực tuyến Đông Nam Á đạt 78 tỷ USD trong năm 2025, dẫn đầu là Indonesia (45%), Thái Lan (20 tỷ USD), Việt Nam (10 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Du khách tham quan chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Du lịch xanh trở thành xu hướng chiến lược. Thái Lan triển khai đảo trung hòa carbon tại Phuket, Lào tăng cường du lịch sinh thái với mục tiêu 500.000 khách năm 2025. Việt Nam quảng bá du lịch xanh, du lịch đêm, di sản văn hóa. Philippines đẩy mạnh khách sạn xanh ASEAN.

Du lịch sức khỏe của Đông Nam Á cũng đang là một điểm sáng thu hút du khách, với hàng loạt các “tour” du lịch kết hợp khám chữa bệnh đã được thiết kế và chào bán.

Ngoài ra, để hỗ trợ hoạt động của ngành du lịch, các chính phủ Đông Nam Á đã đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch. Ước tính, trong năm 2025, hạ tầng du lịch Đông Nam Á sẽ nhận khoản đầu tư lên đến 30 tỷ USD.

Với những nỗ lực phục hồi du lịch và tận dụng lợi thế từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đi kèm xu hướng chuyển đổi số, Đông Nam Á kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch lớn thứ hai thế giới vào năm 2030, dẫn đầu tăng trưởng ngành du lịch toàn cầu.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.