Du lịch dịp nghỉ lễ: Khách lựa chọn chương trình ngắn ngày

Theo các doanh nghiệp du lịch, do hai dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4- 1/5 gần nhau nên các gia đình, nhóm khách đều cân nhắc đi du lịch nghỉ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 do thời gian dài hơn.

Dịp này các gia đình thường chọn các điểm vui chơi hoặc nghỉ dưỡng để nghỉ lễ. Theo bà Dương Mai Lan, Giám đốc Ascend Travel, không nhiều gia đình mua tour mà chọn cách nhờ đặt dịch vụ khách sạn hoặc vé máy bay, thuê xe.

Một số doanh nghiệp lữ hành có tổ chức tour đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) nhưng phần lớn là khách đến từ miền Trung hoặc miền Nam. Vào những ngày chính hội 10/3 Âm lịch, thì đa phần là khách tự đi.

Chú thích ảnh
Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ, dịp Giỗ tổ Hùng Vương, tại các điểm quanh di tích đền Hùng sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm như đua thuyền, thi làm bánh chưng, bánh dầy…"Tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ khách du lịch tốt nhất; đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá. Đồng thời tổ chức xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ tới bạn bè trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết.

Trong khi đó, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, là thời điểm thích hợp để các gia đình tham gia các chương trình du lịch. Đại diện Vietravel cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị sẽ phục vụ khoảng 25.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Du khách Việt Nam tại điểm du lịch Hàn Quốc. Ảnh: TT

“Các tuyến trong nước sẽ tập trung du lịch biển với các điểm đến như: Cát Bà, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa... Bên cạnh đó, thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày nên các tour ngắn ngày trong khu vực như: Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản thu hút khách. Du khách vừa kết hợp du lịch, vừa mua sắm”, đại diện Vietravel cho biết.

Đặc biệt, dịp này Vietravel triển khai các chương trình tour charter - loại hình thuê bao nguyên chuyến, nổi bật là bay thẳng Bhutan với mức giá 49,9 triệu đồng, Nhật Bản mức giá từ 34,9 triệu, Hàn Quốc từ 20,5 triệu đồng…

Bà Phi Thị Thu Khuyên, đại diện Vietrantour cho biết: Dịp 30/4 – 1/5 năm nay, bên cạnh chương trình truyền thống, đơn vị triển khai tour  charter đến Đài Loan (Trung Quốc) giá 12,5 triệu đồng; hoặc tour Thái Lan đi Chiang Mai – Chiang Rai giá chỉ từ 9,99 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên tour bay thẳng Chiang Mai được triển khai vào dịp hè nên có 5 đoàn khởi hành trong dịp lễ 30/4 – 1/5 của Vietrantour.

Bên cạnh đó, có một lượng khách đông tương đương đặt các tuyến Thổ Nhĩ Kỳ - trải nghiệm thung lũng thần tiên Cappadocia; tour đi Trung Quốc: Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila; Singapore – Malaysia, Nhật Bản, châu Âu…

“Tour dịp lễ 30/4 – 1/5 của đơn vị tăng khoảng 20 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái”, bà Phi Thị Thu Khuyên cho biết.

Theo đánh giá của Hiệp hội lữ hành Việt Nam, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khởi đầu cho du lịch hè. Mùa cao điểm du lịch hè cao điểm trong tháng 6, tháng 7 khi học sinh bắt đầu nghỉ học.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.