Dự kiến sẽ có hơn 1,5 triệu liều vaccine về TP Hồ Chí Minh mỗi tháng

Trưa 21/6, trong buổi họp báo thông tin về chiến dịch triển khai vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm lượng vaccine sẽ liên tục về thành phố, dự kiến trung bình mỗi tháng có hơn 1,5 triệu liều.

Theo ông Dương Anh Đức, trong số gần 1 triệu liều vaccine mà Chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam, Thành phố đã nhận được 836.000 liều. Trong đó, 30.000 liều giao Bộ Quốc phòng để tiêm cho lực lượng vũ trang, 20.000 liều được chỉ định cho lực lượng công an.

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức khẳng định, tất cả công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ được tiêm vaccine trong đợt này.

TP Hồ Chí Minh đã dành một lượng vaccine vừa đủ để tiêm cho tất cả công nhân làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ phần mềm. Cụ thể, 40.000 công nhân làm việc khu công nghệ cao; 20.000 công nhân khu công nghệ phần mềm và 280.000 công nhân làm việc tại khu chế xuất- khu công nghiệp.

"TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay từ ngày 19/6, chiều nay 21/6,  thành phố sẽ triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân. Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng này trong 5 ngày", ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, đây là đợt tiêm chủng lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh từ trước đến nay. Do đó, công tác chuẩn bị rất gấp rút, thời gian tiêm ngắn nhưng thời gian chuẩn bị cũng được thực hiện tích cực và chu đáo. Theo đó, để đảm bảo cho công tác tiêm chủng, Sở Y tế đã bố trí các lực lượng với 946 đội tiêm chính và 59 đội dự phòng và trên 4000 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ. Mỗi đội tiêm đã được Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng.

Thông tin về nguồn vaccine về TP Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố có hai nguồn vaccine: Từ Chính phủ và từ thành phố chủ động. Theo kế hoạch, dự kiến đến cuối năm nay Việt Nam sẽ nhận được hơn 100 triệu liều vaccine, riêng TP Hồ Chí Minh sẽ nhận được khoảng 10% trong số này. 

"Theo đó, từ nay cho đến cuối năm, lượng vaccine sẽ liên tục về thành phố. Nếu TP Hồ Chí Minh được nhận 10 triệu liều thì trung bình một tháng, Thành phố sẽ có khoảng hơn 1,5 triệu liều vaccine. Chắc chắn, những đợt sau khi được cung cấp nguồn vaccine dồi dào thì những đối tượng còn lại sẽ được tiêm", ông Dương Anh Đức chia sẻ thêm.

Hiện TP Hồ Chí Minh cần 14 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân thành phố đủ hai mũi. Nếu tiêm hết đợt 4 này, có khoảng 6% người dân thành phố đã được tiêm vaccine. Hiện Thành phố cũng nỗ lực tất cả các nguồn lực để tiếp cận vaccine để đảm bảo đến cuối năm, có 2/3 người dân thành phố được tiêm vaccine.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.