Dự kiến, sau năm 2025 mới nâng cấp sân bay Cà Mau

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.
Chú thích ảnh
Sân bay Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Lãnh đạo ACV cho biết, theo kế hoạch đầu tư, nâng cấp phát triển hệ thống cất hạ cánh sân bay trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030,  ACV dự kiến sẽ nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp phát triển Cảng hàng không Cà Mau sau giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc ACV cho hay, kế hoạch này của ACV được đưa ra trên cơ sở các chỉ tiêu chí về Quy hoạch phát triển ngành hàng không đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quy hoạch chi tiết tại Cảng hàng không Cà Mau và Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025; căn cứ hiện trạng cơ sở hạ tầng và tình hình khai thác thực tế trong giai đoạn 2012-2019 và nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn 2020-2025 sắp tới….

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Cảng hàng không Cà Mau là sân bay cấp 3C gồm 1 nhà ga hành khách công suất 200.000 khách, 2 vị trí đỗ vận hành theo phương thức tự lăn, đáp ứng tàu bay ATR72 và tương đương, một đường cất hạ cánh kích thước 1.500m x 30m.

Giai đoạn 2012-2019, trước khi bị tác động của đại dịch COVID-19, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không Cà Mau duy trì ở mức độ ổn định, với 2 lượt/chuyến/ngày, tương đương 14 lượt/chuyến/tuần. Sản lượng vận chuyển hàng năm đạt khoảng 30.000-38.000 khách.

Năm 2020 chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, sản lượng vận chuyển khai thác tại Cảng hàng không Cà Mau giảm mạnh chỉ còn 6 lượt chuyến/tuần. Giai đoạn 2021-2025, dự kiến tăng trưởng bình quân tại cảng chỉ đạt khoảng 4%/năm. Theo đó, dự kiến đến năm 2025 chỉ đạt khoảng 40.000 khách/năm.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.