Dự kiến mức điểm chuẩn trường đại học top trên sẽ tăng

Một trong những băn khoăn lớn nhất của thí sinh là điểm chuẩn của các trường đại học top trên liệu có tăng mạnh? Lo lắng này đã được một số trường đại học giải đáp.
Lãnh đạo nhiều trường ĐH khẳng định, như phổ điểm mà Bộ GD – ĐT công bố, mặt bằng chung điểm thi năm nay là cao hơn năm 2016 ở các khối thi (tổ hợp xét tuyển).
 Dự kiến mức điểm chuẩn trường đại học top trên sẽ tăng ảnh 1

Thí sinh hỏi trực tiếp cán bộ tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn xét tuyển tổ chức vào cuối tuần qua tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: LV

Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết:  Trong hai ngày 13 hoặc 14/7 tới, trường sẽ công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ để thí sinh biết. Ngưỡng điểm này của các ngành trong trường sẽ khác nhau. Cụ thể, những ngành hot trường ĐH Bách khoa HN có thể sẽ tăng cao. Năm ngoái điểm của những ngành này trung bình 3 môn là 7,5 điểm. Như vậy, thí sinh phải có mức 23 điểm, thậm chí từ 23,5 - 24 điểm mới được nộp hồ sơ. Còn trung bình, mức điểm của ĐH Bách khoa cũng phải từ 21 điểm trở lên.

Đại diện trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho biết, nếu nhìn vào gói dữ liệu điểm mà Bộ GD – ĐT mới công bố hôm qua thôi đã thấy mức điểm 8 khá nhiều. Do đó nếu nâng mức điểm chuẩn lên so với năm trước khoảng 0,2 thì lượng thí sinh sẽ tăng vọt. Do đó trường rất thận trọng khi nâng mức điểm.

Thông tin trong đợt tư vấn xét tuyển của ĐH Kinh tế Quốc dân cuối tuần qua, ông Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: Điểm trúng tuyển vào các ngành nhìn chung sẽ tăng so với năm 2016 khoảng 0,5 đến 1,5 điểm (năm 2016, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là 20,55; ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường là 25,5). Một số ngành có chỉ tiêu xét tuyển ít như ngành Kinh tế Quốc tế, Quản trị khách sạn, điểm trúng tuyển có thể sẽ biến động hơn.

Đại diện trường ĐH Y Hà Nội cũng khẳng định, theo lý thuyết nếu mức điểm của thí sinh cao thì mức điểm xét tuyển vào trường cũng tăng.

Dự kiến hai ngày tới thí sinh sẽ biết được mức điểm chuẩn chính thức của các trường, sau khi Bộ GD - ĐT công bố điểm sàn. 

Lê Vân - Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.