Dự kiến Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2020

Chiều 18/8, tại hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội cho biết: Hiện, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến, đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2020.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Quốc Bảo, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy thông tin về tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở tại Hà Nội.

Thông tin về kết quả bầu cử cấp uỷ viên khoá mới, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết: Số lượng cấp uỷ khoá mới là 1.568 đồng chí, số dư bầu cấp uỷ là 1.777 đồng chí, đạt tỷ lệ 15,5%; số tham gia cấp uỷ lần đầu là 423 đồng chí, tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 27,0%; số lượng ban thường vụ khoá mới là 485 đồng chí; tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 174 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,1%; tổng số cán bộ nữ là 365 đồng chí, tỷ lệ 23,3%...

Về nhân sự cho đại hội, 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước; bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ. Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình.

Công tác bầu cử tại các đại hội diễn ra dân chủ. Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy các đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trúng cử với số phiếu tập trung; duy nhất có 1 trường hợp không trúng cử tại huyện Quốc Oai.

Điểm mới tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở Hà Nội là có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34%; trong đó 16 đồng chí bí thư tái cử, 1 đồng chí tham gia lần đầu (Đảng bộ huyện Đông Anh). Kết quả bầu cử 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao (6 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%).

“Những địa phương nào đạt được sự đồng thuận, đoàn kết… và có phương án về bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, Thành ủy sẽ xem xét để thực hiện. Đây là cũng là sự thể hiện dân chủ bầu cử trong đại hội và sự tín nhiệm của người đứng đầu”, ông Vũ Đức Bảo cho biết.

Đánh giá chung về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho hay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc Thành phố Hà Nội được tiến hành chủ động, bài bản, theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành uỷ.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, tổ chức thành công theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tin ảnh: XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.