Dự kiến cuối tháng 5/2020 bàn giao mặt bằng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo Chi cục Quản lý đất đai Đồng Nai, hiện đơn vị này đang phối hợp cùng các huyện, thành phố gấp rút hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, phấn đấu cuối tháng 5/2020 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Đồng Nai cho biết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài dài 51,5 km, đi qua địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và thành phố Long Khánh. Để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi hơn 395 ha đất của gần 900 hộ và di dời nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất và thành phố Long Khánh đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tại huyện Xuân Lộc mới hoàn thành việc kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất đối với toàn bộ diện tích cần thu hồi. Nguyên nhân Xuân Lộc giải phóng mặt bằng chậm là do huyện có diện tích đất cần thu hồi lớn (thu hồi 274 ha của 520 hộ tại 9 xã).

Thời gian tới, Chi cục Quản lý đất đai Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với huyện Xuân Lộc thực hiện việc áp giá, sau đó phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân.

Theo ông Quế, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, chính quyền các huyện, thành phố cũng đang tiến hành việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, viễn thông, cấp nước trong phạm vi dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Dự kiến cuối tháng 4 này, các địa phương sẽ hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài 99 km, là dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam cửa ngõ phía Đông. Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có điểm đầu nằm trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh (địa phận tỉnh Bình Thuận) điểm cuối kết nối với tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.