Dự kiến cải tạo đường Thái Văn Lung thành công trình văn hóa giao thông

Đường Thái Văn Lung nằm ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh dự kiến được cải tạo thành công trình mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị.
Chú thích ảnh
Giao thông trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, Quận 1) hiện khá lộn xộn. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Nội dung được nêu trong đề xuất của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh với UBND TP Hồ Chí Minh về thí điểm cải thiện giao thông, cải tạo không gian dường phố trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1.

Trong văn bản đề xuất, Sở Giao thông vận tải cho biết, dự án sẽ cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung thành công trình mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Dự án này sẽ xây dựng tuyến đường đô thị kiêu mẫu, sáng tạo, có tính kết nối, lan tỏa, không tách rời bức tranh chung của giao thông thành phố; có thể áp dụng, nhân rộng ra các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với nhóm chuyên gia quy hoạch Nhật - Việt và các đơn vị có liên quan hoàn thành các bước khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai thực hiện dự án thực hiện thí điểm cải thiện giao thông, cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung.

Chú thích ảnh
Phối cảnh đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, Quận 1) sau khi cải tạo thành công trình văn hóa giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, đường Thái Văn Lung (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Siêu) có chiều dài khoảng 400m, bề rộng mặt đường từ 7,7 - 9m; vỉa hè từ 3,7 - 3,8m. Theo phương án thiết kế sau khi cải tạo, bề rộng mặt đường sẽ thành 5m, bề rộng vỉa hè mỗi bên khoảng 5m. Mặt đường và vỉa hè đều được lát đá granite.

Cùng với lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, bảng thông tin điện tử, tuyến phố sẽ trồng mới và cải tạo hệ thống cây xanh và sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng hiện hữu. Trên tuyến cũng bố trí điểm kinh doanh buôn bán, công trình phụ trợ, công trình tiện ích (công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và nghệ thuật, cổng chào, bảng thông tin, ghế ngồi, thùng rác), đồng thời cải tạo không gian cho người đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Về tổ chức giao thông, tuyến đường sẽ giữ nguyên phương án như hiện nay cho các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật), từ 19 giờ đến 23 giờ tổ chức thành phố đi bộ tương tự như phố đi bộ Nguyễn Huệ (sau 23 giờ vẫn lưu thông như các ngày trong tuần). Giới hạn tốc độ lưu thông trên đường này khoảng 20 - 30 km/giờ.

Chú thích ảnh
Phối cảnh đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, Quận 1) sau khi cải tạo, với kiến trúc mang tính biểu tượng và nghệ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024 - 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/4/2025. Tổng mức kinh phí triển khai thực hiện dự án dự kiến khoảng 29,6 tỷ đồng. Trong số đó, vốn từ ngân sách thành phố để cải tạo mặt đường khoảng 14,7 tỷ đồng; cải tạo vỉa hè và các công trình, hạng mục phụ trợ, tiện ích khoảng 9,3 tỷ đồng. Các hạng mục lắp đặt cổng chào, thùng rác, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục phục trợ khác khoảng 5,6 tỷ đồng sẽ từ nguồn xã hội hóa.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.