Dự kiến bán vốn Sabeco, Habeco trong năm 2017

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra sáng nay (14/7), lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, dự kiến hai doanh nghiệp (DN) nhà nước là Habeco và Sabeco sẽ trình phương án thoái vốn lên Bộ trong tháng 7 và sau khi được phê duyệt sẽ bán vốn trong năm 2017.

Liên quan tới công tác thoái vốn Nhà nước tại các DN nhà nước, trong đó có hai DN lớn trong ngành bia là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), ông Bùi Trường Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) cho biết, dự kiến trong tháng 7 này các DN sẽ trình phương án thoái vốn lên Bộ.

"Theo chỉ đạo của Chính phủ phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Công Thương thời gian qua cũng đã tích cực triển khai theo chỉ đạo. Hiện Habeco và Sabeco đã kí hợp đồng tư vấn thoái vốn theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Dự kiến, Habeco sẽ có tờ trình thoái vốn lên Bộ Công Thương trong tuần tới và Sabeco đã ký với tư vấn và sẽ trình Bộ Công thương trước ngày 31/7 này. Bộ sẽ triển khai bán vốn nhà nước tại hai doanh nghiệp này, dự kiến sau khi được phê duyệt sẽ thực hiện bán vốn trong năm 2017", ông Thắng cho biết.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời về công tác thoái vốn, cổ phần hoá, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Thường trực Ban đổi mới doanh nghiệp cho biết, hiện nay quy trình thoái vốn được thực hiện theo các bước quy định tại Nghị định 91 về quản lý vốn, tài sản DN nhà nước. Gần đây nhất, Thủ tướng có chỉ đạo, DN thoái vốn thực hiện theo 4 nguyên tắc phải đảm bảo: công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, đúng luật và cam kết quốc tế. Việc thoái vốn được thực hiện qua đấu giá công khai, bảo đảm lợi ích cao nhất của nhà nước.

Theo kế hoạch được Bộ Công Thương công bố năm ngoái, cơ quan này dự kiến thực hiện thoái toàn bộ gần 82% vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Habeco ngay trong năm 2016, dự kiến thu về 9.000 tỷ đồng. Còn việc thoái vốn tại Sabeco sẽ được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2016 và đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tuy nhiên, sau khi hai doanh nghiệp này lên sàn, tiến độ thoái vốn của hai DN này vẫn chưa thực hiện được.

Hiện Nhà nước đang sở hữu 89.59% vốn Sabeco và 82% vốn tại Habeco. Hai hãng bia này hiện đang chiếm tổng cộng khoảng 60% thị phần bia trong nước trong đó thị phần của Sabeco vào khoảng 40%.

Dự kiến bán vốn Sabeco, Habeco trong năm 2017 ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng với đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thẩm định đề án thoái vốn, cổ phần hóa tại 4 “ông lớn” thuộc Bộ như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam ( TKV ). Ông Hải cho biết, Bộ đã trình 3 đề án của PVN, EVN, Vinachem, đề án của TKV hiện đang hoàn thiện trình Chính phủ trong tháng 7/2017.

Ông Hải lý giải thêm, đề án của TKV đang được đưa ra lấy ý kiến vì giá than khai thác ngày càng đắt nhưng vấn đề đặt ra là việc làm của hàng nghìn lao động ngành than, “Chúng tôi đang yêu cầu TKV, Tổng cục năng lượng cố gắng hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, để tránh việc thất thoát tài sản trong cổ phần hóa quan trọng nhất là công khai minh bạch và đúng quy định, có sự giám sát của các cấp ngành và các cơ quan chức năng.

Trang Thu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.