Du khách Trung Quốc bị ghét vì nói to

Biết được hành vi nói to của du khách Trung Quốc đã trở thành điều ít được người Thái Lan ưa thích nhất, cơ quan du lịch nước này đã tìm cách giúp du khách Trung Quốc cải thiện hành vi trên.
Biết được hành vi nói to của du khách Trung Quốc đã trở thành điều ít được người Thái Lan ưa thích nhất, cơ quan du lịch nước này đã tìm cách giúp du khách Trung Quốc cải thiện hành vi trên.

Kết quả một cuộc điều tra bằng bảng hỏi đối với hơn 2.000 nhân viên du lịch và người dân Thái Lan ở những danh thắng nổi tiếng cho thấy hành vi của du khách Trung Quốc mà người dân “Xứ sở Chùa Vàng” không thích nhất là nói to.


Du khách Trung Quốc bị ghét vì nói to ảnh 1

Người Trung Quốc du lịch nước ngoài ngày càng nhiều. Ảnh: Internet


Một số hành vi không văn minh khác như tranh cãi nơi công cộng, vứt rác bừa bãi, hút thuốc lá ở nơi cấm hút thuốc, tranh giành chỗ ngồi trên xe buýt… cũng xuất hiện ở du khách Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra được Cục Du lịch Thái Lan vừa công bố, những hành vi này không những khiến người dân bản địa khó chịu, mà còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với chính du khách Trung Quốc trong hành trình khám phá “Xứ sở Chùa Vàng”.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức Cục Du lịch Thái Lan cho biết người Trung Quốc làm huyên náo cả ở một số nơi đòi hỏi sự yên tĩnh như chùa chiền miếu mạo hay phương tiện giao thông công cộng.

Việc này, đối với những người Thái Lan lịch sự và từ tốn, cũng giống như hành vi cãi vã và làm cho họ cảm thấy khó chịu.

Sau khi phân tích nguyên nhân, Cục Du lịch Thái Lan đã lên kế hoạch bồi dưỡng tiếng Trung cho các nhân viên du lịch liên quan và thiết lập thêm nhiều bảng chỉ dẫn bằng tiếng Trung ở những nơi danh lam thắng cảnh.

Cục Du lịch Thái Lan cũng sẽ xuất bản một số sách công cụ miễn phí, giới thiệu phong tục tập quán ở Thái Lan cũng như các quy định cá biệt ở những danh lam thắng cảnh khác nhau để du khách Trung Quốc biết nơi nào có thể chơi tự do, nơi nào cần phải đi nhẹ nói khẽ.


Hoàng Linh

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.