Du khách tấp nập trẩy hội Đền thờ Hai Bà Trưng trước ngày chính lễ
Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn du khách thập phương nô nức đổ về Đền Hai Bà Trưng để tham dự lễ kỉ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và lễ hội đền Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.
Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) và khai hội đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, Mê Linh, Hà Nội.
Dù chưa đến ngày chính hội, nhưng từ 30 Tết đến nay, khách du lịch thập phương đã đổ về đền để lễ bái.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại đền thờ Hai Bà Trưng:
Cổng chính đền Hai Bà Trưng được chỉnh trang đẹp đẽ, hoành tráng.
Theo Ban quản lý di tích, từ 30 Tết Âm lịch đến nay, dòng người từ khắp nơi đổ về Khu di tích Đền Hai Bà Trưng.
Công tác tổ chức, quản lý lễ hội được địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn, văn minh.
Du khách check-in trước cổng Tam môn ngoại và phiến đá ghi lời thề của Hai Bà Trưng - nơi dẫn vào chính điện thờ.
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Ban tổ chức trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản vật của địa phương; Tổ chức hoạt động thư pháp, trò chơi dân gian...
Trình diễn nghệ thuật thư pháp và cho chữ Xuân Giáp Thìn 2024.
Đền Hai Bà Trưng còn là nơi lưu giữ nhiều di vật quý làm từ gỗ, đá, đồng, sứ, giấy,…đặc biệt là 23 đạo sắc phong. Các di vật có niên đại tập trung vào triều Nguyễn như hoành phi, hương án, đại tự, câu đối, khám, kiệu, tượng thờ…được chạm khắc công phu, tinh xảo, với các đề tài trang trí: rồng mây, hoa lá, văn triện, hổ phù…
Đền thờ Hai Bà Trưng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2013.
Hoa, cây cảnh, đèn lồng được trang trí theo từng khu trong nội vi của Đền.
Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay chính là chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc theo công nghệ hiện đại với chủ để "Âm vang Mê Linh".
"Âm vang Mê Linh" là một chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping.
Đây là một chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh; kể lại câu chuyện lịch sử theo cách thức hiện đại, mới mẻ, với các chương hồi, cảnh diễn nối tiếp, được biến chuyển bằng kỹ xảo ánh sáng, âm nhạc và đa dạng hình thức thể hiện như: ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống…
Bối cảnh sân khấu sẽ liên tục thay đổi để tái hiện những khung cảnh đời sống của nhân dân Âu Lạc xưa (thời kỳ Hai Bà Trưng), nỗi kinh hoàng trước cảnh nước mất, nhà tan khi quân giặc đô hộ, cướp bóc, giày xéo nhân dân, cảnh rừng thiêng nước độc khi nhân dân phải đi tìm các sản vật cống tế, hay khí thế trong lời kêu gọi chiêu mộ nghĩa binh hội tụ, tế cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng...
Huyện Mê Linh kỳ vọng chương trình sẽ trở thành sản phẩm nghệ thuật, văn hóa du lịch độc đáo, mang đến một sự lựa chọn mới trong các chương trình giáo dục trải nghiệm của các trường học, các chương trình tour của các đơn vị lữ hành, tạo ra các hoạt động bên lề, các sản phẩm phái sinh để hình thành "hệ sinh thái Âu Lạc", góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tương xứng với bề dày văn hoá lịch sử của huyện.
Công tác đảm bảo PCCC và y tế được huyện Mê Linh tổ chức nghiêm túc, bài bản.
Giao thông qua khu vực đền thờ được bố trí khoa học, phân luồng từ xa, tránh ùn tắc cục bộ.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.