Du khách hào hứng check-in 'vườn địa đàng' vừa xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh

Với diện tích 1.000m2, chủ quán cà phê ở thành phố Thủ Đức đã thiết kế như vườn địa đàng với hàng nghìn cây xanh, thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Quán gồm hai không gian trong nhà và ngoài sân, diện tích hơn 1.000 m2, chia thành nhiều khu vực. Khu vực sân vườn được bố trí theo hướng khán đài nhìn xuống khu vườn dành cho những khách thích không gian thiên nhiên xanh mướt.
Chú thích ảnh
Khoảng 15 giờ, nhiều chỗ ngồi trong quán bắt đầu đông khách chụp ảnh và thưởng thức cà phê... Nơi đây,  chủ quán thiết kế phong cách vườn địa đàng theo mô phỏng bố cục nhiều lớp của rừng rậm, được phối nhiều cây với nhau; có cây tầm cao, tầm trung, tầm thấp cùng cây leo, bụi, dây rừng để tạo độ rủ.
Chú thích ảnh
Quán đang sở hữu hơn 5.000 cây, chủ yếu là các dòng kiểng lá như: Philodendron, Monstera, Gloriosum, dương xỉ, một số loại cây vùng ôn đới cùng cây leo, bụi và rong rêu.
Chú thích ảnh
Phía trên khán đài nhìn ra khu vườn, quán thiết kế nhiều quả cầu rêu với hình dáng, kích thước khác nhau nhìn khá bắt mắt. Những quả cầu rêu được trồng trên giá thể, không mất nhiều công chăm sóc, chỉ cần giữ ẩm và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt Trời.
Chú thích ảnh
Khu vực bên trong vườn địa đàng được điểm xuyết bởi hơn 1.000 cây cẩm tú cầu nhập từ Đà Lạt. 
Chú thích ảnh
Ngoài quả cầu rêu, quán còn được trang trí hơn 100 giỏ cây không khí, thuộc loại dây leo, có hoa. Để cây phát triển, người trồng chỉ cần tưới nước mỗi ngày, treo ở chỗ thoáng mát có nắng nhẹ mà không cần bón phân hay trồng vào đất.
Chú thích ảnh
Nhằm cung cấp đủ độ ẩm cho các loài cây trong khu rừng phát triển, quán sử dụng hệ thống tưới tự động gồm: Vòi phun nhỏ giọt, phun sương và phun khói vi sinh... nên nhiều khu vực giống như đang đứng trên mây bồng bềnh.
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu cảnh được quán bố trí ở không gian ngoài trời như suối, vườn hoa, cầu gỗ cùng hệ thống phun sương tạo hiệu ứng để du khách chụp hình check in.
Chú thích ảnh
Càng về chiều, lượng khách ghé đến quán uống cà phê và chụp ảnh check-in càng đông.
Chú thích ảnh
Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, quán này thu hút nhiều gia đình trẻ cùng đến đây check-in. 
Chú thích ảnh
Quán bắt đầu mở cửa phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ. Giá vé vào khu vườn địa đàng 35.000 đồng mỗi khách. Quán cũng có hơn 40 loại đồ uống và bánh ngọt, giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một phần, bán theo hình thức tự phục vụ.
Chú thích ảnh
Theo chủ quán, mỗi ngày quán đón hơn 800 khách đến check in và trải nghiệm, số lượng có thể tăng gấp đôi vào cuối tuần. Để tránh đông người, người dân và du khách khách nên đi sớm để có những bức ảnh đẹp và tận hưởng không gian xanh mát gần thành phố
Chú thích ảnh
Càng gần trưa, lượng khách đến càng đông. Ghi nhận trưa ngày 3/9,bãi đỗ xe quán cà phê nơi đây đã chật kín vì rất đông người đến đây để ngắm vườn cây xanh mát thơ mộng trong ngày cuối cùng của nghỉ lễ, vừa có thể check-in chụp ảnh "sống ảo".
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.