Du khách đổ về hồ Đại Lải ngắm cảnh đẹp trong tiết trời Thu

Trong tiết trời Thu, phong cảnh vùng hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) hiện lên như một bức tranh thủy mặc làm mê đắm lòng người. Nhiều ngày qua, du khách từ khắp nơi đã đổ về đây thưởng ngoạn cảnh đẹp, chụp ảnh lưu niệm...

Dù đã qua mùa hè nhưng hiện nay, vùng hồ Đại Lải (thuộc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) hàng ngày vẫn có đông du khách, phần lớn là du khách trẻ tới thưởng ngoạn cảnh đẹp. Theo lý giải của du khách, cứ vào dịp tháng 9, tháng 10 hàng năm, hồ Đải Lải ồ ạt xả nước xuống hạ lưu, đồng thời đón nhận nguồn nước mới từ trên các khe suối vùng rừng núi dồn về nên chất lượng nước rất tốt, mực nước dâng cao ngập tràn lên các gò thấp, chân đập, kè tràn. Việc tích trữ nước này đáp ứng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo cảnh quan cho toàn bộ vùng hồ nhằm phục vụ du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái…

Anh Nguyễn Xuân Hưng, thôn Gốc Duối, xã Ngọc Thanh,  thành phố Phúc Yên sống gần khu vực hồ và thường xuyên dạo quanh hồ Đại Lải cho biết: Sau nhiều tháng mưa liên tiếp, khi những cơn mưa thưa dần, các loại cây trên đồi rừng bao quanh lòng hồ Đải Lải xanh tươi hơn, thêm vào đó là tiết trời Thu trong xanh khiến cả vùng lòng hồ rộng lớn trở nên nên thơ hơn so với các thời điểm khác trong năm. Vì thế, trong nhiều ngày qua, lượng người ở khắp nơi dồn về đây ngày một đông để vui chơi, ngắm cảnh…

Chị Tuyết - người chuyên kinh doanh gần Nhà sáng tác Đại Lải, cạnh hồ Đại Lải chia sẻ: "Chưa bao giờ hồ Đải Lải lại đẹp như hiện nay. Nước hồ dồn về vừa sạch và trong, mang theo từng đàn cá lớn nhỏ di chuyển vào bờ trú ngụ, sinh sống thật thú vị. Phong cảnh sơn thủy hữu tình vùng hồ này đã làm mê hoặc nhiều du khách, nhất là những đôi yêu nhau, người có sở thích đi câu, chụp hình ảnh lưu niệm".

Theo những người buôn bán, kinh doanh ở khu vực này: Hiện nay, khu du lịch vùng hồ Đại Lải đang hút khách du lịch, nhất là trong các ngày nghỉ cuối tuần.

Anh Nguyễn Oanh, du khách đến từ Hà Nội, cho rằng: Hồ Đại Lải như một chiếc điều hòa không khí “khổng lồ”, không gian nơi đây luôn rộng rãi, thoáng mát và trong lành, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng cuối tuần, đặc biệt là đối với các gia đình có con nhỏ. Chính vì hồ có lợi thế là còn giữ được nét hoang sơ, xanh, sạch, lại gần Thủ đô Hà Nội, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng…nên Khu du lịch Đải Lải được nhiều người dân lựa chọn để tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Hồ Đại Lải rộng 500 ha, là một công trình nhân tạo, được khởi công vào năm 1959 đến năm 1963 cơ bản hoàn thành. Lòng hồ rộng lớn, có diện tích mặt nước thiết kế lớn nhất 525 ha, chứa 26,4 triệu m3 nước, mực nước hồ có thể lên cao tới cốt 21m.

Vào mùa mưa, nước từ các con sông, suối phía Nam của dãy núi Tam Đảo như sông Vực Tuyền, sông Tôn, sông Bá Hạ, suối Đồng Câu, Đồng Chão... dồn chảy vào lòng hồ. Vùng hồ là một không gian rộng mở, thoáng mát, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Những năm gần đây, Vĩnh Phúc có chính sách, cơ chế để kêu gọi nhà đầu tư, thu hút các dự án lớn đi vào xây dựng, hoạt động. Đến nay, khu vực quanh hồ đã có hàng chục khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí như Flamingo Đại Lải Resort, sân golf, Đảo Ngọc…xen giữa những quả đồi, cánh rừng, mặt nước tạo nên cảnh đẹp, hài hòa.

Ngành chức năng của thành phố Phúc Yên cũng đã tăng cường cán bộ, nhân viên đảm bảo an ninh trật tự; chỉ dẫn chu đáo cho du khách tham gia dịch vụ vui chơi, giải trí, bơi lội, tắm hồ ở phạm vi an toàn.  Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống ven hồ thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Ngành chức năng địa phương nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ "chặt, chém" du khách, thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.