Du khách đến Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng tăng gần 36%

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chiều 2/2, trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ 25/1 - 2/2), đã có 380.000 lượt khách đến địa phương này tham quan, nghỉ dưỡng. Số lượng này tăng 35,7% so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trong đó lượng khách quốc tế với khoảng 27.000 lượt.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan, chụp ảnh trên các tuyến phố trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Lượng khách đến tỉnh Lâm Đồng chủ yếu vào các ngày từ 30/1 - 2/2, tức ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết Ất Tỵ. Tại thời điểm này, các khách sạn từ 3 - 5 sao phục vụ với công suất từ 75 - 85%, các loại hình khách sạn nhỏ, nhà nghỉ, homestay… khác phục vụ với công suất đạt khoảng 60 - 70%.

Đáng chú ý, nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đã có những hoạt động, chương trình thu hút du khách như Khu du lịch Thung lũng tình yêu - TTC World ở thành phố Đà Lạt đã tổ chức các chương trình Trẩy hội xuân Ất Tỵ- Tết vạn điều may, Câu chuyện đầu năm, Không gian tết xưa, Buffet ba miền đậm vị quê nhà…

Khu du lịch cấp tỉnh Rừng Madagui ở huyện Đạ Huoai với chương trình "Madagui - Rừng xuân phố rừng - tưng bừng đón Tết" với các gói du lịch ưu đãi trong 2 ngày 1 đêm. Vườn hoa thành phố Đà Lạt tổ chức Hội thi Hoa lan; nhiều địa điểm Hội hoa xuân tổ chức viết thư pháp tặng chữ đầu xuân; văn nghệ cồng chiêng; các trò chơi dân gian đầu xuân…

Nhiều cơ sở lưu trú cũng tổ chức các hoạt động phục vụ du khách đón xuân như Khách sạn 5 sao MerPerle Dalat Hotel biểu diễn Chú Hề phục vụ khách nghỉ; biểu diễn Nhạc cụ dân tộc. Khách sạn Golf Valley tổ chức trải nghiệm gói bánh chưng, biểu diễn múa lân mừng năm mới, thưởng thức ẩm thực ngày tết các nước Việt - Trung - Hàn - Nhật…

Cũng như các kỳ nghỉ lễ khác, lượng du khách trong và ngoài nước chủ yếu tới thành phố Đà Lạt thăm quan, nghỉ dưỡng. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết, theo số liệu khách đến Đà Lạt đăng ký tại các khách sạn, nhà nghỉ từ đêm 25 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Ất Tỵ, toàn thành phố đón trên 102.000 du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng lưu trú qua đêm, trong đó có gần 13.000 khách nước ngoài và trên 89.000 khách nội địa.

Mặc dù lượng du khách tới tỉnh Lâm Đồng khá đông, nhưng toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình tai nạn giao thông trong những ngày Tết vừa qua trên địa bàn toàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Ý thức người dân khi tham gia giao thông được nâng cao. 

Tại thành phố Đà Lạt, nơi có lượng du khách đổ về du lịch tăng cao. Trong 9 ngày nghỉ Tết, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã triển khai 100% quân số tham gia điều tiết, chống ùn tắc giao thông, tình hình giao thông trên toàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông…

Trong dịp nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông tại các huyện Đức Trọng, Bảo Lộc, Đam Rông, Đạ Huoai, Lâm Hà, làm 3 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 9 vụ, giảm 3 người chết và giảm 8 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.