Du học sinh VN quảng bá hình ảnh đất nước tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 18/6, Chi hội sinh viên Việt Nam tại Học viện quốc gia về nghiên cứu chính sách (GRIPS) và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Trung tâm giao lưu sinh viên quốc tế Tôkiô (TIEC-Odaiba) đã phối hợp tổ chức “Ngày Việt Nam 2011” tại Tôkiô.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 18/6, Chi hội sinh viên Việt Nam tại Học viện quốc gia về nghiên cứu chính sách (GRIPS) và cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Trung tâm giao lưu sinh viên quốc tế Tôkiô (TIEC-Odaiba) đã phối hợp tổ chức “Ngày Việt Nam 2011” tại Tôkiô.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các lưu học sinh Việt Nam ở Nhật Bản nhằm giới thiệu truyền thống lịch sử dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hoạt động này đã nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức hỗ trợ sinh viên quốc tế Nhật Bản (JASSO) và Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA).

Du học sinh VN quảng bá hình ảnh đất nước tại Nhật Bản ảnh 1

Ảnh:internet

Phát biểu trước khoảng 500 sinh viên quốc tế, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình cho biết trong những năm gần đây, quan hệ Việt - Nhật đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển của mối quan hệ này, số lượng du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản đang tăng nhanh. Đại sứ bày tỏ hy vọng số lượng du học sinh Việt Nam ở nước này sẽ tăng gấp đôi trong vòng hai đến ba năm nữa. Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ đối với những khó khăn và tổn thất mà người dân Nhật Bản đang phải gánh chịu kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3.

Về phần mình, đại diện JASSO cho biết nhờ sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, số lượng người Việt Nam nói tiếng Nhật đang tăng. Bên cạnh đó trong những năm qua, số lượng sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng 170%, cao hơn so với nhiều nước khác.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Hữu Quyết, thành viên Ban Tổ chức, cho biết: “Với việc tổ chức 'Ngày Việt Nam 2011', chúng tôi muốn thể hiện lòng yêu nước của các sinh viên Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ và cảm thông về những thiệt hại do thảm họa vừa qua gây ra đối với người dân Nhật Bản. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với các sinh viên quốc tế tại TIEC-Odaiba, nơi có sinh viên của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sinh sống và học tập”.

“Ngày Việt Nam 2011” đã diễn ra trong không khí hữu nghị, với nhiều nội dung phong phú như giới thiệu về lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, về phong tục tập quán và các danh lam, thắng cảnh của đất nước; cùng các tiết mục văn nghệ và thời trang do các lưu học sinh Việt Nam trình diễn. Chương trình còn gắn với các hoạt động giao lưu quốc tế như Việt Nam trong con mắt của bạn nước ngoài hay các tiết mục đàn, hát các bài hát dân gian, múa sạp do các bạn sinh viên Việt Nam và nước ngoài cùng thực hiện. “Ngày Việt Nam 2011” diễn ra sau khoảng 100 ngày kể từ khi trận động đất kinh hoàng đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ ngày 11/3 đã tàn phá nặng nề các khu vực Đông và Đông Bắc Nhật Bản. Vì vậy, trong khuôn khổ sự kiện này, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá từ thiện hai vé máy bay khứ hồi Tôkiô-Hà Nội để quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân của thảm họa này. Đây là hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nước này./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.