Dự báo tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp trong quý 4

Tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê chiều 24/12 tổ chức công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam, số 7, quý III/2015.
Dự báo tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp trong quý 4 ảnh 1

Người lao động. Ảnh: TTXVN

Theo Bản tin, với tình hình tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước trong năm 2015, dự báo tốc độ tăng GDP quý 4/2015 sẽ đạt 6,9%, cả năm đạt trên 6,5%. Tăng trưởng kinh tế được cải thiện, đang và sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động. Ước tính lực lượng lao động quý 4/2015 đạt 54,44 triệu người, chiếm 76,39% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên. Cơ cấu lực lượng lao động thành thị không biến động so với quý 3, chiếm 30,9%. Dự báo, việc làm quý 4 đạt 53,38 triệu người (tăng 0,41% so với quý 3). Việc làm trong một số ngành sẽ tiếp tục tăng mạnh: xây dựng tăng 375 nghìn người (10,1% so với quý 3); bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 284 nghìn người (4,3%); hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 61 nghìn người (16,1%); hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình tăng 13 nghìn người (6,7%). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động dự báo sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,1%. Quý 3/2015, cả nước có 53,17 triệu người có việc làm (tăng 637 nghìn người so với quý 2), trong đó khu vực thành thị có 16,22 triệu người (chiếm 30,5%), khu vực nông thôn có 36,95 triệu người. Các ngành có số lao động tăng nhiều nhất là: công nghệp chế biến, chế tạo; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Các ngành giảm lao động nhiều nhất là: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; nghệ thuật, vui chơi, giải trí; hoạt động kinh doanh bất động sản... Cơ cấu lao động theo nhóm ngành tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng lao động nhóm ngành nông, lâm, thủy sản giảm mạnh trong khi nhóm ngành công nghiệp và xây dựng tăng nhanh. Cũng trong quý 3, cả nước có 1.128,7 nghìn người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (giảm 15,9 nghìn người so với quý 2/2015). Trong đó, 645.100 người thất nghiệp không có chuyên môn nghiệp vụ (chiếm 57,2% tổng số người thất nghiệp); 33.600 người có trình độ sơ cấp nghề (chiếm 3%)... Đặc biệt có đến 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%) và 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm 20%)... Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 4,61 triệu đồng. Xét theo nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm quản lý cao nhất (7,77 triệu đồng), tiếp đó là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao (6,59 triệu đồng) và thấp nhất là nhóm lao động giản đơn (3,16 triệu đồng, chỉ bằng 40,7% nhóm quản lý)...
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.