Dự báo tăng trưởng kinh tế 2019 của Việt Nam có thể đạt 6,86%

Tại buổi Tọa đàm khoa học Báo cáo kinh tế giữa kỳ 2019 do Trung tâm Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia tổ chức ngày 11/7, các chuyên gia cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng các ngành kinh tế duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng cả năm 2019 của Việt Nam có thể đạt 6,86%. 
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bà Trần Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) cho rằng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Việt Nam có thể vượt mức chỉ tiêu 6,6 - 6,8% của Quốc hội đề ra; trong đó, tăng trưởng của các ngành kinh tế lần lượt là: nông lâm thủy sản đạt 3,02%, công nghiệp và xây dựng đạt 8,61%, dịch vụ đạt 6,84%. Lạm phát bình quân năm 2019 dự kiến ở mức khoảng 3,13% so với  kế hoạch đề ra làm kiểm soát dưới 4%. 

Theo bà Trần Thị Hồng Minh, trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thương mại, đầu tư toàn cầu không khả quan như dự báo, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro gia tăng, đáng chú ý là căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng toàn nền kinh tế đạt 6,76%, thấp hơn mức tăng 7,08% của 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, con số này vẫn cho thấy triển vọng lạc quan của nền kinh tế khi tốc độ tăng cao hơn so với đà tăng trưởng của 6 tháng các năm 2011-2017.

Theo TS. Đặng Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định nhưng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Đó là thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi ngày càng lây lan trên diện rộng; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Theo đại diện NCIF, trong thu hút đầu tư nước ngoài, nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc gia tăng với mức trên 2,2 tỷ USD; đồng thời, đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng mua bán và sáp nhập khi tăng tới gần 200% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, trong 6 tháng, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do tác động bất lợi của kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, do xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài, đặc biệt là một số tập đoàn lớn như Samsung. Kết quả kinh doanh không khả quan của Samsung do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thiết bị di động toàn cầu hiện nay cũng góp phần làm chậm lại tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019...

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Theo TS. Đặng Đức Anh, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách thận trọng nhằm duy trì ổn định tỷ giá, lãi suất; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đồng thời, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư nước ngoài và tư nhân để bù đắp sự sụt giảm của khu vực chế biến chế tạo.

Ngoài ra, Chính phủ cũng tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.