Dự báo giá hàng hóa ngày mùng 3 Tết sẽ không biến động bất thường

Đại diện Bộ Tài chính dự báo: Giá cả thị trường ngày mùng 3 Tết (ngày 31/1) sẽ không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, đa phần người dân đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết. 
Chú thích ảnh
Ngày 30/1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ), nhiều đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa khai trương và kinh doanh trở lại. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN.

Theo thông tin Bộ Tài chính cuối giờ chiều 30/1, nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh, thành phố lớn đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại như: BRG Mart, Co.opmart, Co.opXtra, BigC và Go!...

Một số siêu thị lớn như: Aeon Mall, Giga Mall và các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, B’s mart, Agami... vẫn hoạt động xuyên Tết từ mùng 1 Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới. 

"Việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các các chợ truyền thống tạm ngừng đóng cửa nghỉ Tết”, đại diện Bộ Tài chính nhận định.

Theo quy luật những ngày Tết đầu năm, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn các trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí nên giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết. Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt gần các tụ điểm du lịch vui chơi do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu du khách du xuân có thể tăng giá.

Từ ngày mùng 3 Tết như hàng năm, thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Do vậy, Bộ Tài  chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tại thị trường Hà Nội, ngày mùng 2 Tết, người dân chủ yếu đi chúc Tết, nên không phát sinh nhiều nhu cầu mua sắm. Đối với mặt hàng rau, củ, trái cây, mặc dù thời tiết rét, nhưng nguồn cung rau củ quả khá dồi dào, đa dạng nên giá không quá biến động.

Giá một số loại rau củ hiện phổ biến như: Cà chua dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, khoai tây là 15.000 - 20.000 đồng/kg, súp lơ xanh được bán với giá từ 12.000 - 15.000 đồng/cây... Giá các loại hoa quả ngon được ưa chuộng để đi lễ chùa có xu hướng tăng nhẹ cục bộ tại một số khu vực: Xoài Cát Chu 50.000 - 55.000 đồng/kg; Cam Canh 50.000 - 70.000 đồng/kg; Thanh Long 60.000 - 70.000 đồng/kg...

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.