Dự báo GDP của Triều Tiên giảm hơn 5% do các biện pháp trừng phạt quốc tế 

Theo hãng thông tấn Yonhap, học giả Hàn Quốc dự báo kinh tế Triều Tiên năm nay có thể giảm hơn 5% dưới tác động toàn diện của các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Chú thích ảnh
Giáo sư Kim Byung-yeon tại Đại học Quốc gia Seoul. Ảnh: Yonhap

Giáo sư Kim Byung-yeon  tại Đại học Quốc gia Seoul đưa ra dự đoán trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Nihon Keizai Shimbun của Nhật Bản số ra ngày 25/10. Theo Giáo sư Kim, nếu các biện pháp trừng phạt quốc tế được thực hiện một cách triệt để, kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên năm 2018 sẽ giảm sâu 90% so với năm 2016, tác động tiêu cực tới giá hàng hóa trong nước. Từ đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên sẽ sụt giảm hơn nữa, từ mức âm 3,5% năm ngoái xuống mức dưới âm 5%. Ông cho rằng tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế là hết sức nghiêm trọng, nhưng không đến mức Triều Tiên không thể chống đỡ được trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, Giáo sư Kim cũng nêu rõ dự báo trên có thể thay đổi nếu có những thay đổi về tình hình chính trị, chẳng hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, ông nhận định việc hội nhập kinh tế của hai miền Triều Tiên sẽ cần tới một khoảng thời gian đáng kể, và việc tái thống nhất hai miền sẽ tốn kém hơn 7.000 tỷ USD, giống như trường hợp của nước Đức.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.