Dự báo băng giá bất thường lên tới âm 51 độ C ở một số khu vực của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Giám đốc khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, ông Roman Vilfand ngày 27/12 cho biết dự kiến một số khu vực của Nga sẽ phải chịu đợt băng giá bất thường âm 51 độ C vào những ngày cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Những cây thông bị băng phủ kín, cảnh chỉ có thể thấy ở những nơi rất lạnh. Ảnh: Duy Trinh/PV TTXVN tại Liên Bang Nga

Theo dự báo, từ ngày 27-31/12, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống âm 51 độ C ở Yakutia, âm 47 độ ở tỉnh Magadan, âm 48 độ ở Chukotka và nhiệt độ được dự báo là âm 36 độ ở Kamchatka. Ngoài ra, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 44 độ C ở vùng Khabarovsk và giảm tới âm 41 độ ở tỉnh Amur.

Ông Vilfand cho biết vào các ngày 29-31/12, nhiệt độ sẽ thấp hơn bình thường 7-11 độ với mức thấp nhất là âm 25 độ C ở tỉnh Arkhangelsk. Băng tuyết khiến nhiệt độ xuống tới âm 18-24 độ C, tức là dưới mức bình thường từ 7-10 độ, ở tỉnh Murmansk. Theo ông Vilfand, thời tiết bất thường sẽ xảy ra ở Komi và tỉnh Vologda, nơi dự kiến có băng giá tới âm 22-25 độ C, thấp hơn bình thường 8-10 độ.

Trước đó, ông Vilfand cho biết dự kiến thời tiết sẽ ôn hòa ở miền Trung nước Nga vào đêm giao thừa. Ở khu vực Moskva dự báo vào ngày 31/12 và 1/1/2024, cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ từ âm 3-4 độ đến âm 1 độ C, tuyết rơi nhẹ.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.