Dự báo 2026: Neuralink đưa vào sản xuất hàng loạt thiết bị cấy ghép não

Công ty cấy ghép não Neuralink của tỷ phú Elon Musk thông báo kế hoạch sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt các thiết bị giao diện não-máy tính và chuyển sang quy trình phẫu thuật hoàn toàn tự động vào năm 2026. Thông tin được ông Musk đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X trong ngày cuối cùng của năm 2025.
Chú thích ảnh
Thiết bị cấy ghép não do Neuralink sản xuất. Ảnh: AFP

Thiết bị cấy ghép trên được thiết kế để hỗ trợ những người mắc các bệnh lý do tổn thương tủy sống. Bệnh nhân đầu tiên đã sử dụng thiết bị này để chơi trò chơi điện tử, lướt internet, đăng bài trên mạng xã hội và di chuyển con trỏ trên máy tính xách tay.

Công ty Neuralink bắt đầu thử nghiệm thiết bị cấy ghép cho não người từ năm 2024 sau khi giải quyết xong các mối lo ngại về an toàn được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra trước đó. Năm 2022, FDA từng từ chối đơn đăng ký của Neuralink vì còn nhiều lo ngại.

Đến tháng 9/2025, Neuralink cho biết đã có 12 người bị liệt nặng trên toàn thế giới được cấy ghép thiết bị vào não và sử dụng chúng để điều khiển các công cụ kỹ thuật số cũng như hoạt động vật lý thông qua suy nghĩ. Công ty cũng đã huy động được 650 triệu USD trong vòng gọi vốn hồi tháng 6 năm ngoái.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.