DỰ BÁO 2025: Nhu cầu chip toàn cầu cao kỷ lục

Theo dự báo của Tổ chức Thống kê kinh doanh bán dẫn thế giới (WSTS), thị trường chip (vi mạch) toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng trưởng 11,2% và đạt mốc cao kỷ lục 697,18 tỷ USD trong năm 2025 nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các vật liệu bán dẫn cần cho điện thoại thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu.
Chú thích ảnh
Nhu cầu chip nhớ - lưu trữ dữ liệu - dự kiến tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Trong báo cáo công bố cuối tháng 12 vừa qua, WSTS đã điều chỉnh dự báo trên cao hơn so với mức 687,38 tỷ USD mà chính họ đưa ra vào tháng 6 năm ngoái. Con số này cao hơn so với mức doanh thu ước tính mà ngành chip toàn cầu 626,878 tỷ USD đạt được trong năm 2024.

Xét theo sản phẩm, WSTS dự báo nhu cầu mạch logic - đóng vai trò như não bộ của các thiết bị điện tử - sẽ tăng 16,8% lên 243,78 tỷ USD. Nhu cầu chip nhớ - lưu trữ dữ liệu - dự kiến tăng 13,4% lên 189,41 tỷ USD.  

Xét theo khu vực, châu Mỹ dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất với 15,4%, cán mốc 215,31 tỷ USD. Tiếp đó là châu Á - Thái Bình Dương tăng 10,4% lên 376,27 tỷ USD. Châu Âu được dự báo tăng trưởng ít nhất với 3,3%, lên 53,74 tỷ USD.

WSTS dự báo thị trường cho các loại vật liệu bán dẫn khác như chip analog cũng sẽ tăng với điều kiện nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng ít nhất ở mức vừa phải.

Việc nhiều quốc gia và các ngành nghề tăng cường sử dụng công nghệ AI đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu chip trong bối cảnh các công ty công nghệ đang chạy đua để đảm bảo đủ nguồn cung cho các trung tâm dữ liệu vốn đóng vai trò hỗ trợ phát triển AI tạo sinh và các thiết bị sử dụng công nghệ AI.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.