Dự án kè sông Tiền dự kiến hoàn thành sớm hơn 4 tháng

Sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay, Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã đạt trên 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước tiến độ khoảng 4 tháng.
Chú thích ảnh
Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền có tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, dự án có chiều dài 1,1 km, tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 228 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 29/10/2025 do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng - Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội thi công.

Do tính chất cấp bách của dự án, thời gian qua, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Ông Đỗ Quốc Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội cho biết, đơn vị đã tăng cường máy móc, thiết bị, tập kết đầy đủ vật tư tại công trường; đồng thời kéo dài thời gian thi công mỗi ngày và tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc theo hợp đồng.

Theo ông Phương, khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công là nguồn cung vật liệu đá. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động khắc phục, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ. Trong thời gian tới, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để hoàn thành toàn bộ phần thi công dưới nước trước ngày 31/7. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8, sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tháng, kịp thời phát huy hiệu quả trước khi mùa lũ bước vào cao điểm.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương, mặc dù, thời gian qua nguồn cung xăng, dầu có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng đến hoạt động thi công, nhưng nhà thầu đã chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng để bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ máy móc, thiết bị. Đồng thời, đơn vị cũng bố trí nhân lực, phương tiện hợp lý nhằm duy trì thi công liên tục, không để gián đoạn tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp 9, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương cho biết, khối lượng thi công của gói thầu đã đạt trên 85%. Theo kế hoạch, các hạng mục dưới nước sẽ hoàn thành trước ngày 31/7, còn các hạng mục trên bờ dự kiến hoàn thành vào khoảng ngày 10/8. Với tiến độ hiện tại, gói thầu dự kiến hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 3,5 tháng so với kế hoạch đề ra.

Ông Chống A Xáng, Giám sát trưởng gói thầu thi công xây dựng khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước cho biết, dù thời gian thực hiện dự án khá gấp, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, hiện tiến độ thi công thực tế đã vượt kế hoạch khoảng 4 tháng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, tuy nhiên đến nay hạng mục thả bao tải cát tạo mái và thảm bảo vệ dưới nước đã hoàn thành trên 90%; phần thi công dưới nước dự kiến kết thúc trước ngày 30/7. Trên bờ, các hạng mục như đầm nền, thảm nhựa, bờ kè, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè... đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tháng.

Trước đó, vào các ngày 8 và 12/8/2025, tại khu vực Kè chống xói lở Thường Thới Tiền (nay là xã Thường Phước) xảy ra sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài khoảng 350 m trên tuyến kè dài 2,8 km. Phần còn lại dài khoảng 2,45 km được xác định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể tiếp tục xảy ra sụp lún, sạt lở. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 521 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại khu vực này; đồng thời, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án.

Dự án được đầu tư nhằm khắc phục và chủ động phòng, chống sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền tại xã Thường Phước; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và giao thông trên địa bàn.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.