Dự án công trình thủy lợi Rào Nan, Quảng Bình sẽ tuyệt đối an toàn

"Dự án công trình thủy lợi Rào Nan sẽ tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả cao" là cam kết của các chuyên gia khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, ngày 15/8.

Tại cuộc đối thoại, nhiều ý kiến thể hiện lo lắng về việc nâng cấp công trình đập thủy lợi Rào Nan sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng hạ du; việc nâng cao trình đập lên thêm 4-5m để tích nước liệu có đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ; công tác kiểm tra, giám sát công trình triển khai như thế nào để đảm bảo không có việc rút ruột công trình…

Sau khi tiếp thu ý kiến của các cán bộ, đảng viên, ông Trần Tố Nghị, Cục trưởng Cục quản lý Xây dựng công trình, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn giải thích: Công trình là đập dâng không phải hồ chứa. Vào mùa mưa, các cửa đập được xả, không tích nước, gây tràn đập ảnh hưởng cho vùng hạ du. Hiện, đập đang làm bằng đất nên nguy cơ tràn bờ, vỡ đập rất lớn. Sắp tới, dự án được triển khai xây dựng sẽ làm bằng bê tông, cốt thép có khoan nhồi nên bảo đảm an toàn tuyệt đối, bền vững trong mọi tình huống.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Viện trưởng Viện Thủy công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Công trình khi đưa vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp nước thủy lợi, nước sinh hoạt cho một vùng rộng lớn của huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Công trình sẽ tạo nên cảnh quan đẹp để người dân nơi đây có thể phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần. Vì vậy, cần tính cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng công trình là rất cao…

Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Việc giám sát thi công sẽ được triển khai chặt chẽ để không xảy ra tình trạng rút ruột công trình. Trong quá trình thực hiện dự án, người dân sẽ tham gia vào Ban Giám sát cộng đồng để theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công dự án.

Trước giải thích, trình bày thấu đáo của các chuyên gia qua cuộc đối thoại, cán bộ, đảng viên ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch đã đồng tình, biểu quyết đồng ý với việc thực hiện Dự án công trình thủy lợi Rào Nan. Thời gian tới, các đảng viên sẽ là hạt nhân nòng cốt để tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu, đồng thuận trong việc ủng hộ triển khai Dự án.

Dự án công trình thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Bình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt với tổng số vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Dự án có nhiều hạng mục quan trọng như: xây dựng hệ thống đập dâng để cấp nước tự chảy, hệ thống kênh mương thủy lợi, hệ thống đê đập…

Khi hoàn thành, Công trình sẽ cấp nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản với diện tích gần 2.000 ha; đảm bảo cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất công nghiệp với lưu lượng khoảng 50.000 m3/ngày.

Hi Trang - Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.