Dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 4% so với kế hoạch    

Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Rạch Miễu 2, ông Nguyễn Nam Phong cho biết, dự án Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre khởi công tháng 3/2022, sau khoảng 3 năm triển khai quyết liệt, đến cuối tháng 3/2025 đã hoàn thành được trên 81% khối lượng công việc, vượt tiến độ chung hơn 4% so với kế hoạch; riêng phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15% so với kế hoạch đề ra.

Tại hiện trường, chỉ còn không đầy 30m nữa nhịp chính cầu Rạch Miễu 2 sẽ hợp long nối hai bờ sông Tiền.

Chú thích ảnh
Thi công đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 phía Tiền Giang. 

Hiện nay, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công phối hợp cùng hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình với mục tiêu phấn đấu cầu Rạch Miễu 2 hợp long vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, làm tiền đề cho việc hoàn thành dự án, đưa toàn bộ công trình vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2/9 tới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan,
 
Theo đó, Tiền Giang và Bến Tre là hai địa phương được giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư đã nỗ lực lớn, tập trung giải phóng mặt bằng, khẩn trương chi trả đền bù, hỗ trợ hộ dân di dời giải tỏa và ổn định cuộc sống nơi ở mới vì lợi ích quốc gia và cộng đồng, bàn giao đất sạch cho nhà thầu.

Bên cạnh đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư công của dự án được quan tâm đã giúp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến tháng 3/2025, dự án đã giải ngân đạt gần 304 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch vốn cả năm 2025.

Nhờ vậy, đến cuối tháng 3/2025, hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn tuyến 17,6 km, đạt 100% toàn tuyến; trong đó, phía Bến Tre 9,65 km; phía Tiền Giang 7,95 km.

Theo đánh giá, nhờ giải ngân sớm và nhanh nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ dự án qua từng năm đã thiết thực giúp các nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình, về trước thời gian so kế hoạch đề ra.

Được sự tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện từ các cấp, các ngành, các địa phương và chủ đầu tư, các nhà thầu đã tập trung phương tiện, nhân lực duy trì triển khai thi công 3 ca, 4 kíp trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, hàng ngày các nhà thầu thường xuyên huy động vào công trường khoảng 600 công nhân và cán bộ kỹ thuật; khoảng 150 đầu thiết bị thi công làm việc ráo riết, khẩn trương tổ chức đồng loạt trên 30 mũi thi công.

Tất cả đang quyết tâm thi công hoàn thành dự án như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các đợt kiểm tra dự án vừa qua và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 8/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Nam Phong chia sẻ, theo lộ trình dự kiến ngày 30/4/2025 tới sẽ hợp long cầu chính dây văng; dự kiến ngày 30/6/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ 100% số cầu trên tuyến cũng như cơ bản hoàn thành phần đường dẫn và dự kiến đến ngày 2/9/2025 hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), dự án Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và điểm cuối dự án tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.