Dự án cấp nước từ nguồn vốn vay của JICA hoạt động hiệu quả

Ngày 13/2, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai để đánh giá về tính hiệu quả của dự án cấp nước Nhơn Trạch 1 (giai đoạn 1) từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án cấp nước Nhơn Trạch 1 đã được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2014 với công suất 100.000 m3/ngày đêm.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA Nhật Bản là 7,6 tỷ Yên. Sau thời gian đưa vào hoạt động, hiện nay hệ thống cấp nước Nhơn Trạch 1 đã đạt công suất tối đa.

Ông Vĩnh cho biết, tỉnh Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích sử dụng đất trên 10.000 ha, có hơn 1.000 dự án nước ngoài đầu tư. Đồng Nai có dân số hơn 3 triệu người. Trong khi theo dự báo, đến năm 2020 nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Đồng Nai là khoảng 1 triệu m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện nay các hệ thống cấp nước mới đáp ứng được khoảng 400.000 m3/ngày đêm.

Đối với dự án cấp nước Nhơn Trạch 2, JICA tiếp tục cho Đồng Nai vay 14,9 tỷ Yên để xây dựng nâng công suất lên 200.000 m3/ngày đêm. Hiện nay dự án đang được triển khai.

 

Ông Kenichi Inazawa, chuyên gia đánh giá của JICA cho biết, việc đánh giá tính hiệu quả của dự án, đặc biệt đối với người dân và những đối tượng được thụ hưởng sau khi dự án đi vào hoạt động là rất quan trọng.

Ngoài ra, dự án đã mang lại những hiệu quả như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; trong quá trình xây dựng và hoạt động, dự án có tác động như thế nào đến môi trường. Đây cũng là những tiêu chí để JICA đánh giá tính hiệu quả của dự án.

 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với các dự án của Đồng Nai sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản đều hoạt động hiệu quả. Đối với hệ thống cấp nước Nhơn Trạch 1 sau khi đi vào hoạt động, đã có đóng góp quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước máy cho các khu dân cư, các doanh nghiệp và các khu công nghiệp, góp phần ổn định đời sống của người dân và sản xuất của các doanh nghiệp.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.