DPR tố Chính phủ Ukraine điều 85 nhóm phá hoại tới Donbass

Phe ly khai cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã lập ra 85 nhóm phá hoại nhằm gây mất ổn định tình hình ở Donbass.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Edward Basurin ngày 25/5 cho biết lực lượng an ninh Ukraine đã lập ra 85 nhóm phá hoại nhằm gây mất ổn định tình hình ở Donbass, trong đó 19 nhóm trong số này có các thành viên là người nước ngoài. 

DPR tố Chính phủ Ukraine điều 85 nhóm phá hoại tới Donbass ảnh 1

Người dân địa phương sửa chữa căn nhà bị đổ nát trong xung đột tại Donetsk ngày 6/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Basurin được dẫn lời nói: "Theo thông tin tình báo của chúng tôi, tại tỉnh Donetsk và Lugansk (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng), dưới quyền kiểm soát của lực lượng chiếm đóng, đã hình thành 85 nhóm phá hoại với số lượng khác nhau. 19 nhóm trong số này gồm toàn các công dân nước ngoài và lực lượng đặc nhiệm từ châu Âu, Mỹ, Gruzia và các nước Baltic, thông thạo tiếng Nga".

Theo các điệp viên của DPR và LPR, việc lập các nhóm như vậy "nằm trong kế hoạch tiến hành các hành động khủng bố dưới dạng quân nhân Nga", kể cả tại các nước cộng hòa tự xưng lẫn các điểm dân cư ở Donetsk và Lugansk do Kiev kiểm soát. Theo ông Basurin, chiến lược mới của lực lượng Ukraine tại Donbass là nhằm "phá hoại cơ sở giao thông, kinh tế và xã hội" của các nước cộng hòa.

TN

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.