Dow Jones và S&P 500 lại lập kỷ lục

Trong phiên giao dịch 13/5, tại Mỹ, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, trong khi chỉ số Nasdaq giảm điểm, do lo ngại cổ phiếu công nghệ đang cao hơn giá trị thực.
Trong phiên giao dịch 13/5, tại Mỹ, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập mức cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, trong khi chỉ số Nasdaq giảm điểm, do lo ngại cổ phiếu công nghệ đang cao hơn giá trị thực.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 19,97 điểm (0,12%) lên 16.715,44 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 0,8 điểm (0,04%) lên 1.897,45 điểm. Chuyên gia Jack Ablin, thuộc BMO Private Bank, nhận định nhiều nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Số liệu mới công bố gần đây cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 4/2014 tăng 0,1%.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 13,69 điểm (0,33%) xuống 4.130,17 điểm. Theo chuyên gia Ablin, sự sụt giảm của chỉ số này là kết quả của tình trạng đánh giá quá cao giá trị của Nasdaq và các nhà đầu tư đang tỏ ra "ngán ngẩm" với tình trạng này.

Sang đầu phiên 14/5, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á biến động trái chiều. Theo sau đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo (Nhật Bản) tăng 39,84 điểm (1,95%) lên 14.385,60 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải giảm 1,65 điểm (0,08%) xuống 2.049,08 điểm, trước những lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Trong khi đó, tại Hong Kong , chỉ số Hang Seng tăng 132,11 điểm (0,59%) lên 22.484,49 điểm.


Trà My(Theo AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.