Đột phá từ nhà máy in 3D siêu nhỏ, biến rác thải nhựa thành sản phẩm mới

Các "nhà máy in 3D siêu nhỏ" đang nhận được kỳ vọng lớn trở thành giải pháp giúp biến rác thải nhựa thành sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phù hợp để sử dụng trong ngành xây dựng.
Chú thích ảnh
Nhà máy in 3D siêu nhỏ biến rác thải nhựa thành sản phẩm mới. Ảnh: Đại học New South Wales

Giáo sư Veena Sahajwalla tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Vật liệu bền vững (SMaRT) thuộc Đại học New South Wales (Australia) đã chia sẻ thông tin trên trong Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Sydney ngày 17/3.

Bà Sahajwalla đánh giá rằng các nhà sản xuất phải nghĩ về tính bền vững hướng đến lợi nhuận. Suy nghĩ đó đã thúc đẩy SMaRT chế tạo sợi nhựa in 3D 100% bắt nguồn từ rác thải nhựa. Chúng được chế tạo trong các nhà máy in 3D siêu nhỏ tự động hóa cao để tạo ra sản phẩm được cá nhân hóa.

“Nếu loại nhựa tái chế từ rác thải này có thể được đưa vào máy in 3D, liệu chúng ta có thể in được cả một loạt sản phẩm hay không?”, bà Sahajwalla nói.

Một trong những sản phẩm đã được tạo ra là các khối lắp ghép sử dụng trong dự án xây dựng và công trình. Bà Sahajwalla đặt vấn đề: “Hãy tưởng tượng tất cả các dự án xây dựng cần đến những thiết bị kỹ thuật này, và nếu bạn phải chờ đợi rất lâu để có thể đặt hàng chúng thì sao?”.

Chi phí đầu tư lớn vào thiết bị kỹ thuật trong các dự án xây dựng khiến nhiều công ty phải mua lại thiết bị cũ để tiết kiệm chi phí.

Và "nhà máy in 3D siêu nhỏ" sử dụng sợi nhựa tái chế từ rác thải nhựa có thể là giải pháp thay thế hữu hiệu, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí.

Kênh CNBC (Mỹ) đánh giá các "nhà máy in 3D siêu nhỏ" sẽ phát huy tác dụng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa những gì bị coi là rác thải với sản phẩm có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Các "nhà máy in 3D siêu nhỏ" có thể hoạt động trên một địa điểm chỉ 50 mét vuông và đặt được ở bất cứ nơi nào tích trữ rác thải.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.