Đột phá theo Nghị quyết 57: Kết nối, đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp

Chiều 18/6, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang tổ chức Tổng kết cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Diễn ra từ tháng 5/2025 đến hết tháng 6/2025, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 140 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 50 ý tưởng vào vòng bán kết, 20 ý tưởng tiêu biểu nhất bước vào vòng chung kết.

Chú thích ảnh
Vinh danh các thí sinh có dự án vào vòng chung kết và đạt giải cao tại cuộc thi. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Các dự án tại vòng chung kết không chỉ thể hiện tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của thế hệ trẻ Hậu Giang, mà còn cho thấy những bước tiến trong ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số đúng với định hướng chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 10/4/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Chú thích ảnh
Dự án, ý tưởng “liên kết chuỗi mang tính biểu tượng địa phương” của tác giả Võ Thị Mỹ Trang đạt Giải Nhất. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đạt giải có cơ hội kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, các tổ chức khởi nghiệp để từng bước hiện thực hóa ý tưởng, góp phần xây dựng tỉnh cũng như thành phố Cần Thơ sau sáp nhập trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, logistics và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng cần dành nhiều hơn nữa sự quan tâm, kết nối, đồng hành với các dự án khởi nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết giá trị, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ mới mang tính sáng tạo, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Trao cờ lưu niệm cho các thí sinh có dự án, ý tưởng lọt vào vòng chung kết.

Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, định kỳ 2 năm/lần. Cuộc thi giúp phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh mới; tạo điều kiện phát huy khả năng tư duy, đổi mới sáng tạo, hình thành, phát triển những ý tưởng mang lại hiệu quả thiết thực, những sản phẩm ứng dụng thành công trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để các tác giả kết nối những ý tưởng, dự án với nhà đầu tư, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao Giải Nhất và Giải Nhì cho các thí sinh. 

Kết thúc cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu giang lần thứ IV, Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho dự án, ý tưởng “liên kết chuỗi mang tính biểu tượng địa phương” của tác giả Võ Thị Mỹ Trang. Giải Nhì thuộc về dự án, ý tưởng “trồng dâu tây chịu nhiệt ứng dụng công nghệ Iot và AI tại Hậu Giang" của tác giả Tôn Phước Nguyên. Đồng giải Ba là dự án, ý tưởng “Bánh tét - Tiến Thơ” của tác giả Võ Thị Thơ và “Sườn vị lạp xưởng”, tác giả Phạm Thị Ngọc Em. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 6 giải Khuyến khích; 10 cờ lưu niệm cho 10 tác giả có tác phẩm vào vòng chung kết cuộc thi.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.